Bình Định đón chào các tay đua mô tô nước hàng đầu thế giới

(VOV5) - Giải đấu diễn ra trong 3 ngày, từ 22-24/03, thu hút 62 tay đua tham dự giải đến từ 26 quốc gia trên thế giới. 

Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship lần đầu tiên được tổ chức tại tỉnh Bình Định (22-24/03), quy tụ những tay đua hàng đầu thế giới trong môn thể thao nước, qua đó hứa hẹn sẽ tạo cú hích lớn cho kinh tế thể thao và du lịch của Bình Định.

Bình Định đón chào các tay đua mô tô nước hàng đầu thế giới - ảnh 1Quang cảnh buổi Họp báo thông tin về Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship tại tỉnh Bình Định. Ảnh: Thanh Thắng/VOV

Giải đấu diễn ra trong 3 ngày, từ 22-24/03, thu hút 62 tay đua tham dự giải đến từ 26 quốc gia trên thế giới. Đặc biệt, giải có sự tham dự của những tay đua đạt thành tích cao mùa giải năm ngoái, như: Francois Medori – Vô địch thế giới thể loại Runabout GP1; Mickael Poret, Vô địch thế giới thể lạo Ski GP1; Jessica Chavanne, Vô địch thế giới thể loại Ski GP1 nữ; Roberto Mariani, Vô địch thế giới thể loại tự do (Freestyle).

Bình Định đón chào các tay đua mô tô nước hàng đầu thế giới - ảnh 2Các tay đua chuẩn bị trước giải đua. Ảnh: Thanh Thắng/VOV

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên Việt Nam tổ chức các bộ môn thi đấu tốc độ, mạo hiểm trên nước, như: đua thuyền máy, đua mô tô nước (jetski). Năm nay, thành phố Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) lần đầu tiên vinh dự trở thành đơn vị chủ nhà, đồng thời sẽ là chủ nhà trong 5 năm liên tiếp (2024 - 2028) của Giải đấu này. Trong ngày hôm qua (21/03), công tác chuẩn bị cho giải đấu đã hoàn tất. Đại diện Ban Tổ chức cũng như thành viên các đội đua đều hết sức tự tin và ấn tượng trước công tác chuẩn bị, địa điểm thi đấu cũng như sự đón nhận nhiệt tình của khán giả và truyền thông:.   “Đối với giải đấu này, chúng tôi chuẩn bị trong thời gian rất ngắn, chính vì thế có rất nhiều công tác rất gấp. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ rất tốt của chính quyền tỉnh Bình Định cũng như là Ban Tổ chức phía Việt Nam, đến nay cơ bản các công tác chuẩn bị diễn ra một cách tốt đẹp. Chúng tôi kỳ vọng vào phát triển du lịch thông qua các sự kiện như kinh tế thể thao".

 “Đường đua thật sự rất ấn tượng. Tôi chưa từng tham dự vòng đua nào như thế này. Tất cả, từ thành phố Quy Nhơn cho đến cơ sở lưu trú cũng rất tuyệt vời, tôi thực sự rất vui mừng khi được tham dự vòng đua tại đây. Mục tiêu của tôi, như mọi khi, là về nhất vòng đua này”.

“Việt Nam là đất nước tuyệt vời và chắc chắn tôi sẽ trở lại đây du lịch cùng cả gia đình. Còn đối với giải đấu này, tất cả đều tuyệt vời, từ sự chuẩn bị, sự hỗ trợ của Ban tổ chức cũng như sự ủng hộ của truyền thông. Tất cả đều hoàn hảo”

Bình Định đón chào các tay đua mô tô nước hàng đầu thế giới - ảnh 3Các tay đua luyện tập tại Đầm Thị Nại, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Ảnh: Thanh Thắng/VOV

Giải đấu được tổ chức tại đầm Thị Nại. Với diện tích mặt nước lên tới 5.000 ha, bề rộng 4km, đây được xem là địa điểm lý tưởng cho các tay đua mô tô nước. Song song với giải UIM-ABP Aquabike, Bình Định cũng tổ chức một loạt các sự kiện văn hoá-thể thao nổi bật khác từ nay đến cuối tháng 3, như: lễ hội Amazing Bình Định Fest 2024 (22/03); Lễ hội Văn hoá ẩm thực Bình Định 2024 (23/02); Cuộc đua thuyền máy F1H20 (30-31/03). Đây là các hoạt động nhằm thúc đẩy kinh tế, đặc biệt là kinh tế thể thao và du lịch của tỉnh.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác