Các trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài kết nối kinh tế để hội nhập

(VOV5) - Các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài  cũng sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, xử lý vướng mắc trong quá trình làm ăn kinh doanh  với nước ngoài.
Các trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài kết nối kinh tế để hội nhập - ảnh 1 
Ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch VCCI (phải) và ông Vũ Quang Minh, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Kinh tế, Bộ Ngoại giao (trái) chủ trì buổi gặp gỡ.

Ngày 23/5, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức gặp mặt các trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài nhiệm kỳ 2017- 2020, nhằm thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư giúp các doanh nghiệp trong nước phát triển.

Tại buổi gặp, ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, cho biết: cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam hiện đang có nhu cầu rất lớn trong việc hội nhập kinh tế quốc tế và cần sự giúp đỡ, kết nối của các Cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài.

Theo ông Mạc Quốc Anh, phó Chủ tịch, kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội các doanh nghiệp vừa và nhỏ Hà Nội, hiện Việt Nam có trên 90% là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, song vẫn chưa tham gia được vào chuỗi giá trị liên kết toàn cầu. Do đó, các doanh nghiệp mong muốn cơ quan đại đại diện Việt Nam ở nước ngoài sẽ là cầu nối để học hỏi được những kinh nghiệm, cách làm hay của các nước, từ đó tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp: "Chúng tôi mong muốn có mô hình để liên kết giá trị nhằm giúp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa liên kết hợp tác được với các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các nước. Theo thông tin chúng tôi nắm được ở Nhật Bản  có 4  triệu doanh nghiệp nhỏ và vừa, khối này thu hút lực lượng lao động dưới 50 công nhân, nhưng họ hết sức phát triển và chuyên nghiệp. Chúng tôi mong muốn được học hỏi được những kinh nghiệm và mô hình đó để áp dụng. Từ đó để tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp".

Sau khi nghe ý kiến của các doanh nghiệp, ông Vũ Quang Minh, Trợ lý Bộ trưởng kiêm Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Quốc tế, Bộ Ngoại giao, khẳng định công tác phát triển cộng đồng Việt Nam ở nước ngoài là nhiệm vụ ngoại giao kinh tế rất quan trọng, qua đó để tư vấn cho chính phủ về chính sách phát triển kinh tế. Các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài  cũng sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, xử lý vướng mắc trong quá trình làm ăn kinh doanh  với nước ngoài, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác