Xuân nơi đảo xa: Gửi hơi ấm từ đất liền đến hải đảo

(VOV5) -Nhân dịp này, Ban tổ chức nhận được hơn 15 tỉ đồng tiền quyên góp. 

Chương trình “Xuân nơi đảo xa – lần thứ III” diễn ra sáng 17/12, tại thành phố Hồ Chí Minh.

Đây là chương trình văn nghệ được tổ chức mỗi dịp Tết đến, nhằm gây quỹ trao tặng quà Tết cho các gia đình chính sách, cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các đảo và nhà giàn, cấp học bổng cho học sinh con chiến sĩ hải quân và ngư dân có hoàn cảnh khó khăn.

Xuân nơi đảo xa: Gửi hơi ấm từ đất liền đến hải đảo - ảnh 1

Một tiết mục văn nghệ tại chương trình Xuân nơi đảo xa lần thứ II năm 2016. Ảnh: An Hiếu/TTXVN 

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh khẳng định các hoạt động hướng tới biển đảo quê hương, giành những gì tốt đẹp nhất cho biển đảo quê hương, mang mùa Xuân, mang niềm vui cho mỗi nơi đảo xa là những nghĩa cử rất có ý nghĩa. Những hoạt động này đã góp phần cùng với Đảng và Nhà nước chăm lo cho các chiến sỹ, ngư dân bám biển, bám đảo, góp phần xây dựng và bảo vệ biển đảo quê hương.

Nhân dịp này, Ban tổ chức nhận được hơn 15 tỉ đồng tiền quyên góp. Đây là tấm lòng của các cá nhân và tập thể gửi đến người dân, cán bộ và chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác