Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm lực lượng vũ trang Quân khu 1

(VOV5) - Sáng 18/12, Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm và làm việc với lực lượng vũ trang quân khu 1.

Trong suốt chiều dài lịch sử hào hùng của dân tộc, Việt Bắc là địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng. Việt Bắc - Quân khu 1 đã được Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn là căn cứ địa cách mạng.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm lực lượng vũ trang Quân khu 1 - ảnh 1 Cán bộ, chiến sĩ lực lượng Quân khu 1 đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: vietnamplus

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị lực lượng vũ trang Quân khu 1 chủ động nắm chắc, phân tích, đánh giá, dự báo chính xác tình hình để tham mưu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đề xuất với Đảng, Nhà nước những giải pháp lớn về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn. Qua đó, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững ổn định chính trị, môi trường hòa bình để xây dựng, phát triển đất nước.

Trước đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến dâng hương tưởng niệm tại khu di tích lịch sử Thanh niên xung phong Đại đội 915, thuộc đội 91 Bắc Thái.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác