Các loại hình báo chí của Đài Tiếng nói Việt Nam phải tạo hiệu ứng xã hội lớn hơn nữa

(VOV5)- Đại hội đại biểu Liên chi hội Nhà báo VOV nhiệm kỳ 2015 – 2020, diễn ra chiều ngày 19 và sáng 20/6, tại trụ sở Đài Tiếng nói Việt Nam (58, Quán Sứ - Hà Nội).

Các loại hình báo chí của Đài Tiếng nói Việt Nam phải tạo hiệu ứng xã hội lớn hơn nữa - ảnh 1
Ông Hà Minh Huệ - Phó Chủ tịch thường trực Hội nhà báo Việt Nam trao tặng bức trướng cho Liên chi hội Nhà báo VOV với dòng chữ: "Đài Tiếng nói Việt Nam Đoài kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển

Sáng 20/6, phát biểu tại đây, ông Hà Minh Huệ, Phó Chủ tịch thường trực Hội nhà báo Việt Nam, đánh giá cao chất lượng các tác phẩm, các chương trình phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Các loại hình báo chí của Đài Tiếng nói Việt Nam phải tạo hiệu ứng xã hội lớn hơn nữa - ảnh 2
Tổng giám dốc Nguyễn Đăng Tiến phát biểu tại Đại hội

Về phần mình, Tổng Giám đốc Nguyễn Đăng Tiến khẳng định: VOV tự hào là cơ quan truyền thông hội tụ đầy đủ 4 loại hình báo chí (phát thanh, báo viết, báo điện tử và truyền hình), trong đó phát thanh vẫn là thế mạnh, cốt lõi. Thời gian qua, các nhà báo của VOV giành được nhiều giải cao trong các giải báo chí quốc gia và quốc tế. Theo Tổng Giám đốc, các loại hình báo chí của VOV phải hòa quện với nhau hơn nữa, có sự tương tác mạnh mẽ và tạo nên hiệu ứng lớn hơn nữa trong xã hội.
Các loại hình báo chí của Đài Tiếng nói Việt Nam phải tạo hiệu ứng xã hội lớn hơn nữa - ảnh 3
Đoàn chủ tịch điều hành đại hội

Đại hội Liên chi hội Nhà báo VOV đã bầu ra Ban chấp hành gồm 19 Ủy viên là các nhà báo dày dạn kinh nghiệm và bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam khóa X./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác