Kỷ niệm 195 năm Ngày sinh nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu

(VOV5) - Tối 1/7, tỉnh Bến Tre tổ chức kỷ niệm 195 năm Ngày sinh nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu (1/7/1822 - 1/7/2017).
Kỷ niệm 195 năm Ngày sinh nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu - ảnh 1 Di tích lịch sử Mộ và Khu lưu niệm Nguyễn Đình Chiểu. Nguồn: bentre.gov.vn

Dịp này, tỉnh cũng đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt cho Di tích lịch sử Mộ và Khu lưu niệm Nguyễn Đình Chiểu. Nguyễn Đình Chiểu, còn gọi là cụ  Đồ Chiểu, sinh ngày 1/7/1822 tại làng Tân Thới, huyện Bình Dương, tỉnh Gia Định nay thuộc phường Cầu Kho, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1859 khi thực dân Pháp chiếm thành Gia Định, Nguyễn Đình Chiểu về quê vợ ở Cần Giuộc, tỉnh Long An. Nhiều áng thơ văn yêu nước của ông được sáng tác trong thời kỳ này mà tiêu biểu là bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc. Ông mất ngày 3/7/1888, để lại cho đời một tấm gương sáng ngời về lòng yêu nước, yêu quê hương.

Nhân dịp  kỷ niệm 195 năm Ngày sinh nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu, từ 1 - 3/7 tại tỉnh Bến Tre diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao  vui tươi, sôi nổi ca ngợi cuộc đời và gương sáng của ông.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác