Kỷ niệm 415 năm và đón bằng xếp hạng Di tích quốc gia Dinh trấn Thanh Chiêm

(VOV5) -  Nhiều hoạt động lễ hội ngay trên vùng đất “dấu xưa” Dinh trấn.

Trong chuỗi các hoạt động Festival Di sản Quảng Nam 2017, tối 12/6, tại đình làng Thanh Chiêm, xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn và Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam tổ chức kỷ niệm 415 năm và đón bằng xếp hạng Di tích quốc gia Dinh trấn Thanh Chiêm. Nhiều hoạt động lễ hội ngay trên vùng đất “dấu xưa” Dinh trấn, nhằm tôn vinh, phát huy giá trị lịch sử- văn hóa của di tích Dinh trấn Thanh Chiêm và sự ra đời chữ Quốc ngữ, gắn kết với phát triển du lịch nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Dinh trấn Thanh Chiêm được chúa Tiên Nguyễn Hoàng lập vào năm 1602 (nay thuộc làng Thanh Chiêm, xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam). Trải 415 năm với bao biến thiên lịch sử, hiện nay Dinh trấn Thanh Chiêm chỉ còn lại những dấu tích nằm rải rác tại làng Thanh Chiêm.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác