Tổng kết công tác tổ chức lễ hội Gióng đền Phù Đổng 2019

(VOV5) -Sáng 4/6, tại xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội, Ban tổ chức lễ hội Hội Gióng đền Phù Đổng tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức lễ hội Gióng năm 2019.

Lễ hội Gióng đền Phù Đổng lễ hội truyền thống đặc sắc, nhằm tưởng nhớ và tri ân Đức Thánh Gióng, người đã có công dẹp giặc cứu nước thời Hùng Vương thứ VI và trở thành một trong “Tứ bất tử” của tín ngưỡng dân gian Việt Nam.

Xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, ngoại thành Hà Nội, tương truyền chính là nơi Thánh Gióng sinh ra. Hội Gióng ở đền Phù Đổng được Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào tháng 11 năm 2010. Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật đền Phù Đổng được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt ngày 9/12/2013.

Tổng kết công tác tổ chức lễ hội Gióng đền Phù Đổng 2019 - ảnh 1Di tích Quốc gia đặc biệt Đền Phù Đổng.-Ảnh Ngọc Anh 

Lễ hội Gióng đền Phù Đổng năm 2019 diễn ra từ 10 - 13/5 (tức 6 - 9/4 âm lịch), chính hội ngày 9/4 âm lịch, thu hút đông đảo nhân dân, du khách và để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách gần xa. Điểm mới của lễ hội Gióng Phù Đổng năm nay là ngoài việc tổ chức lễ hội trận truyền thống còn có các hoạt động văn hóa văn nghệ phong phú gồm hát tuồng, cải lương, hát chèo, quan họ và các hoạt động thể dục thể thao như cầu lông, bóng chuyền, cờ tướng, vật dân tộc.

Về công tác chuẩn bị cho lễ hội Gióng đền Phù Đổng năm 2020, ông Lý Duy Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm, Trưởng Ban tổ chức lễ hội Gióng đền Phù Đổng, cho biết: “Sang năm là kỷ niệm 10 năm lễ hội Gióng được công nhận di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 45 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước mà lễ hội vào đúng dịp ngày lễ 30/4, 1/5, nên làm hội to. Sang năm truyền hình trực tiếp lễ khai mạc. Sang năm, nhân dịp Liên đoàn Vật Việt Nam ra mắt, tổ chức giải vật Cúp Phù Đổng với sự tham gia của 15 đến 20 tỉnh, thành phố. Giải đấu vật này sẽ là giải truyền thống hàng năm vào dịp lễ hội Gióng.”

Nhân dịp này, Ban tổ chức trao bằng khen cho một số cá nhân, tập thể có thành tích trong bảo tồn, phát huy lễ hội Gióng đền Phù Đổng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác