Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực báo chí giữa Việt Nam và Mông Cổ

(VOV5) - Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Thế Kỷ cho biết những người làm báo ở Đài TNVN cũng như nhân dân Việt Nam mãi mãi lưu giữ tình cảm hữu nghị, hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Mông Cổ. 

Sáng 18/10, tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia, 58 Quán Sứ, Hà Nội, Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Thế Kỷ tiếp ông Dash Bilegdorj, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Mông Cổ tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Mông Cổ tại Việt Nam Dash Bilegdorj nhấn mạnh năm 2019, Việt Nam và Mông Cổ sẽ kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Mông Cổ dự kiến sẽ tổ chức nhiều sự kiện như tiến hành trao đổi các chuyến thăm cấp cao và tổ chức những ngày văn hóa Việt Nam tại Mông Cổ và những sự kiện tương tự tại Hà Nội. Ông Dash Bilegdorj mong muốn nhận được sự hợp tác của Đài TNVN trong việc sản xuất một bộ phim tài liệu nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Mông Cổ. Đại sứ mong rằng trong tương lai sự hợp tác, trao đổi giữa Đài TNVN và Đài Phát thanh – Truyền hình Mông Cổ sẽ phát triển. 

Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực báo chí giữa Việt Nam và Mông Cổ  - ảnh 1 Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ tiếp ông Dash Bilegdorj, Đại sứ Mông Cổ tại Việt Nam

Về phần mình, Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Thế Kỷ cho biết những người làm báo ở Đài TNVN cũng như nhân dân Việt Nam mãi mãi lưu giữ tình cảm hữu nghị, hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Mông Cổ. Đài TNVN sẽ thể hiện trách nhiệm, tấm lòng cao nhất để tuyên truyền cho dịp kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Mông Cổ.  “Cách đây gần 2 tháng, Tổng Giám đốc của Đài Phát thanh - Truyền hình Mông Cổ đã sang Việt Nam và làm việc với Đài TNVN. Chúng tôi đã ký kết một văn bản hợp tác để mối quan hệ giữa hai Đài gắn bó chặt chẽ với nhau hơn. Trong tuyên truyền có tuyên truyền về truyền thống quan hệ hữu nghị giữa hai nước, hai dân tộc, sự hợp tác về kinh tế, thương mại, văn hóa, báo chí giữa hai nước. Về đề nghị của Ngài Đại sứ về xây dựng bộ phim về quan hệ hai nước nhân dịp kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, chúng tôi đồng tình cao và sẵn sàng để làm tốt bộ phim đó".

Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Thế Kỷ cũng khẳng định tiềm năng hợp tác giữa hai bên là rất lớn. Bây giờ là thời điểm để tận dụng cơ hội, khai thác những lợi thế, tạo nên sự khởi sắc trong quan hệ song phương.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác