111 đề tài, công trình tham dự Giải thưởng sáng tạo năm 2019

(VOV5) - Đây là năm đầu tiên UBND thành phố Hồ Chí Minh tổ chức một giải thưởng quy mô về các công trình, đề tài, tác phẩm, sáng tác, giải pháp, dịch vụ sáng tạo…

Giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) 2019 sẽ được trao cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; cá nhân là người Việt Nam, người Việt Nam ở nước ngoài có các công trình nghiên cứu, giải pháp, sản phẩm dịch vụ sáng tạo, đóng góp cho sự phát triển của TPHCM.

111 đề tài, công trình tham dự Giải thưởng sáng tạo năm 2019 - ảnh 1

Ông Huỳnh Công Hùng - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng, Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức thông tin về kết quả giải thưởng sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh năm 2019. - Ảnh: VOV Giao thông

Đây là thông tin được đưa tại buổi họp báo về Giải thưởng sáng tạo TPHCM diễn ra sáng 31/5 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là năm đầu tiên UBND TPHCM tổ chức một giải thưởng quy mô về các công trình, đề tài, tác phẩm, sáng tác, giải pháp, dịch vụ sáng tạo…

Phát động từ đầu năm 2019, đến nay, Ban tổ chức đã nhận được 111 đề tài, công trình ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Sau khi được rà soát, chấm chéo, có 44 đề tài thuộc 7 lĩnh vực được vào vòng chung khảo. 

Ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở Thông tin– Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Trung tâm báo chí thành phố Hồ Chí Minh, cho biết: “Giải này để làm sao khuyến khích thúc đẩy, lan tỏa, tinh thần sáng tạo, năng động của người dân TPHCM. Đó là nguồn lực để thành phố Hồ Chí Minh phát triển hơn trong thời gian tới. Hầu hết các tác phẩm, các công trình này đều đã ứng dụng vào thực tế và đã tạo ra giá trị cho xã hội. Tạo ra ghi nhận rất tốt của cộng đồng, người dân và doanh nghiệp”.

Lễ công bố và trao tặng Giải thưởng sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh – 2019 sẽ diễn ra vào tối 6/6 tại Nhà hát thành phố Hồ Chí Minh.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác