Chương trình “Hướng về biên giới, biển, đảo Tổ quốc” tại Thành phố Hồ Chí Minh

(VOV5) - Nguồn kinh phí từ cuộc vận động này được dùng để tăng cường nguồn quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc” của thành phố. 

Tối 21/9, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Hướng về biên giới, biển, đảo Tổ quốc” lần thứ 5 năm 2017. Phát biểu tại chương trình, bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: chương trình nhằm tuyên truyền, vận động nguồn kinh phí nhằm thực hiện tốt hơn nữa các hoạt động chăm lo cho lực lượng vũ trang, cảnh sát biển, lực lượng kiểm ngư, cán bộ chiến sĩ, nhân dân vùng biên giới đang bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, thực hiện công tác hậu phương quân đội. 

Chương trình “Hướng về biên giới, biển, đảo Tổ quốc” tại Thành phố Hồ Chí Minh - ảnh 1Các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp ủng hộ cho Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”. Ảnh: Phương Vy/TTXVN 

Nguồn kinh phí từ cuộc vận động này được dùng để tăng cường nguồn quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc” của thành phố. Từ đó, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động chăm lo thiết thực như: thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa, nhà giàn DK1. Hỗ trợ xây dựng trường học xã đảo Song Tử Tây số tiền 8 tỷ đồng, phát triển công trình “Nước ngọt vùng biên” tại 7 tỉnh biên giới là Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Cà Mau.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác