Đăk Nông: Công tác kết nghĩa giữa các cơ quan đơn vị với bon, buôn từng bước đi vào chiều sâu

(VOV5) - Hiện nay, 100% buôn, bon dân tộc thiểu số tại chỗ đều được phân công kết nghĩa với các cơ quan, đơn vị.

Đăk Nông: Công tác kết nghĩa giữa các cơ quan đơn vị với bon, buôn từng bước đi vào chiều sâu - ảnh 1

Quang cảnh hội nghị - Ảnh: baodaknong.org.vn

Chiều 10/7, UBND tỉnh Đăk Nông tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với bon, buôn đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ.

Sau 15 năm thực hiện việc kết nghĩa giữa các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể, các tổ chức kinh tế, lực lượng vũ trang đối với bon, buôn đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ của tỉnh Đăk Nông đã đạt được những kết quả tích cực. Hiện nay, 100% buôn, bon dân tộc thiểu số tại chỗ đều được phân công kết nghĩa với các cơ quan, đơn vị; trong đó, cấp tỉnh có 90 cơ quan, đơn vị kết nghĩa với 80 buôn, bon. Công tác kết nghĩa góp phần tạo diện mạo mới về mọi mặt cho các buôn, bon. Đa số các buôn, bon được kết nghĩa được công nhận buôn, bon văn hóa.

Trong 15 năm qua, toàn tỉnh đã huy động gần 50 tỷ đồng và hàng trăm tấn lương thực, thực phẩm, quần áo…để hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số. Hệ thống chính trị cơ sở tại các bon, buôn tiếp tục được kiện toàn, hoạt động ngày càng hiệu quả, an ninh trật tự được giữ vững.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác