Giới thiệu Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo tới các cơ quan ngoại giao

(VOV5) -Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi, đáp ứng nhu cầu ngày càng tốt hơn nhu cầu tín ngưỡng tôn giáo của mọi người.

Sáng 11/5, tại Hà Nội, Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức Hội nghị Giới thiệu Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo tới các cơ quan ngoại giao của các nước có trụ sở tại thành phố Hà Nội và các bộ, ban ngành có liên quan.

Giới thiệu Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo tới các cơ quan ngoại giao - ảnh 1Ban Tôn giáo Chính phủ giới thiệu Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP. 

Tại hội nghị, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Nguyễn Chiến Thắng khẳng định: Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi, đáp ứng nhu cầu ngày càng tốt hơn nhu cầu tín ngưỡng tôn giáo của mọi người, trong đó có người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam:           

“Chúng tôi tin tưởng những nội dung được giới thiệu sẽ đáp ứng nhu cầu trong việc tìm hiểu tình hình tôn giáo ở Việt Nam. Chủ trương, chính sách pháp luật của Việt Nam về tín ngưỡng tôn giáo để từ đó áp dụng các quy định này cho bản thân, đồng nghiệp và người thân đang cư trú ở Việt Nam. Đặc biệt, mong muốn sau hội nghị quý vị là kênh giới thiệu không chỉ đất nước, con người Việt Nam, tình hình tôn giáo ở Việt Nam mà còn giới thiệu cho bạn bè quốc tế những chủ trương chính sách pháp luật đúng đắn về tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam”.

Cũng tại Hội nghị, Đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ giới thiệu tình hình tôn giáo Việt Nam, thực trạng hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam thời gian qua. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác