Hội nghị Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam lần thứ 30

(VOV5) - Năm 2019, Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam tiếp tục nghiên cứu, đề xuất xây dựng cơ chế chính sách về thanh niên và công tác thanh niên.

Sáng 15/3, tại Hà Nội, diễn ra Hội nghị Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam lần thứ 30 nhằm tổng kết hoạt động và triển khai nhiệm vụ năm nay.

Hội nghị Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam lần thứ 30 - ảnh 1 Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam, dự Hội nghị Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam lần thứ 30. - Ảnh: giaoducthoidai

Năm qua, Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam đã tập trung nghiên cứu, đề xuất, xây dựng nội dung các cơ chế chính sách về thanh niên và công tác thanh niên. Trong đó tham gia xây dựng Luật thanh niên (sửa đổi) và một số văn bản liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên. Tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện chính sách về thanh niên….

Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam cho biết: Năm 2019, Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam tiếp tục nghiên cứu, đề xuất xây dựng cơ chế chính sách về thanh niên và công tác thanh niên: “Tập trung phối hợp nghiên cứu, xây dựng cơ chế chính sách về thanh niên, hoàn thiện các góp ý liên quan đến Luật Thanh niên (sửa đổi) để trình Quốc hội. Bên cạnh đó chuẩn bị tổng kết thực hiện chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2011-2020. Hoạt động trọng tâm nữa là đối ngoại nhà nước và thanh niên, tập trung các hoạt động đối ngoại nhà nước và thanh niên trong khối ASEAN,tham gia các dự án quốc tế về hỗ trợ và phát triển thanh niên, trọng tâm chuẩn bị các điều kiện và tham gia tích cực tiến tới trong năm 2020 Việt Nam là Chủ tịch của ASEAN”. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác