Ngày chủ nhật xanh toàn quốc thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn

(VOV5) -“Ngày Chủ nhật xanh” được sự hưởng ứng rộng rãi của cả cộng đồng.

Ngày 22 tháng 7 năm 2018, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh triển khai chương trình “Ngày chủ nhật xanh toàn quốc lần thứ 6 năm 2018” gắn với các hoạt động kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018).

Ngày chủ nhật xanh toàn quốc thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn - ảnh 1Thắp hương nghĩa trang liệt sĩ trong ngày Chủ nhật xanh.-Ảnh TP 

Ngày chủ nhật xanh toàn quốc lần 6 năm 2018 diễn ra đồng loạt trên 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Các hoạt động chính gồm: trồng cây xanh; tu sửa, chỉnh trang các nghĩa trang, bia tưởng niệm, khu di tích; thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình mẹ Việt Nam anh hùng...

Anh Lê Văn Trung, Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa, cho biết: “Tỉnh Thanh Hóa huy động hơn 100.000 thanh niên tham gia ngày chủ nhật xanh. Chúng tôi tập trung vào 3 việc chính là: hỗ trợ các gia đình bị lũ lụt, làm vệ sinh môi trường; tổ chức làm vệ sinh môi trường tại các nghĩa trang, liệt sĩ nhân dịp 27/7 và huy động lực lượng thanh niêm làm vệ sinh môi trường biển.”

“Ngày Chủ nhật xanh” được sự hưởng ứng rộng rãi của cả cộng đồng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác