Ngày hội Đón Giáng Sinh và Năm mới 2019 của sinh viên quốc tế tại Hà Nội

(VOV5) -Sự kiện thường niên vào mỗi tháng 12 là dịp giao lưu của hàng trăm sinh viên Việt Nam và quốc tế đang theo học tại Khoa, qua đó giúp họ hiểu thêm về văn hóa của nhau.

Tối ngày 19/12, Khoa Việt nam học và Tiếng Việt, trường Đại học KHXH và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức ngày hội Quốc tế “Đón mừng Giáng sinh và Chúc mừng Năm mới. Sự kiện thường niên vào mỗi tháng 12 là dịp giao lưu của hàng trăm sinh viên Việt Nam và quốc tế đang theo học tại Khoa, qua đó giúp họ hiểu thêm về văn hóa của nhau.

Ngày hội Đón Giáng Sinh và Năm mới 2019 của sinh viên quốc tế tại Hà Nội - ảnh 1Rực rõ lễ hội sắc màu văn hóa 2019 tại Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt trường ĐH KHXH và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội .

Chương trình lễ hội đón Năm mới 2019 bao gồm các hoạt động đặc sắc như: giới thiệu món ăn truyền thống các nước, trò chơi tìm hiểu ca dao tục ngữ Việt Nam qua tình huống, biểu diễn thời trang, giao lưu văn nghệ dân ca và hát múa sôi động. Bạn Klaudia sinh viên người Ba Lan học tiếng Việt được hơn 1 năm chia sẻ: “Hôm nay, em mang đến giới thiệu một món ăn của Ba Lan tên là Kobita Đây là món ăn mà người Ba Lan rất thích ăn vào buổi chiều và có thể ăn hai cách mặn hoặc ngọt. Những nguyên liệu em làm bánh, mua ở Việt Nam không khó tý nào.

Ngày hội Đón Giáng Sinh và Năm mới 2019 của sinh viên quốc tế tại Hà Nội - ảnh 2 Tiết mục Bói Kiều khiến nhiều sinh viên nước ngoài vô cùng thích thú

Đặc biệt, anh Peter Meseese, giáo viên tiếng Anh trung tâm Atlatique ở Hà Nội rất ấn tượng với tiết mục Bói Kiều:"Tôi rất hồi hộp và thích thú khi được hát hai bài Bông điên điển và Cát Bụi. Tôi thích học tiếng Việt qua bài hát vì giúp tôi nâng cao khả năng phát âm. Vừa nãy, qua Bói Kiều tôi không may mắn lắm vì năm nay chưa gặp được tình yêu ở Việt Nam. Năm sau hi vọng dịp may sẽ đến với tôi".

Ngày hội Đón Giáng Sinh và Năm mới 2019 của sinh viên quốc tế tại Hà Nội - ảnh 3Bạn Klaudia đến từ Ba Lan giới thiệu món bánh bao truyền thống 

Ban Lan Anh, Khoa Việt Nam học chia sẻ sự ngạc nhiên thích thú bởi cách nói tiếng Việt của các bạn nước ngoài. "Em rất bất ngờ khi tham gia lễ hội, đặc biệt thấy các bạn nước ngoài nói tiếng Việt khá tốt và rất đáng yêu. Em vui vì có thể nói chuyện được rất nhiều với các bạn ấy. Được thưởng thức hương vị món ăn từ nhiều nước cũng thật tuyệt vời. Với không khí này, chúng em được giải trí sau một năm học tập và có tinh thần tốt hơn chào đón một Năm mới và một Giáng sinh an lành bên bạn bè và người thân”… 

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thiện Nam, trưởng Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt cho biết Khoa hiện có 250 sinh viên quốc tế theo học đủ các hệ và 250 sinh viên Việt Nam học đào tạo cử nhân, cao học. Trong đó, hệ thạc sĩ có khoảng 20 học viên. Ngoài ra, mỗi năm có khoảng 70 sinh viên Hiệp định, theo chương trình hợp tác giáo dục giữa chính phủ Việt Nam và đối tác.

Ngày hội Đón Giáng Sinh và Năm mới 2019 của sinh viên quốc tế tại Hà Nội - ảnh 4Tiết mục Hát quan họ giao duyên 

Là điểm nhấn của chương trình ngoại khóa mỗi năm, Lễ hội giao lưu văn hóa sinh viên Việt Nam và quốc tế đang góp phần đưa văn hóa thế giới đến gần với Việt Nam và phát triển ngôn ngữ tiếng Việt ra thế giới. Đó cũng là một trong những mục tiêu mà Khoa Việt Nam và Tiếng Việt, trường Đại học Khoa học và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội muốn hướng đến.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác