Ngoại giao văn hóa góp phần xây dựng thông điệp quốc gia

(VOV5) - Ngoại giao văn hóa được coi là một trụ cột của nền ngoại giao toàn diện Việt Nam. 

Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 19 sẽ được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 12-17/08. Nhân dịp này, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Sanh Châu trả lời phỏng vấn báo chí về trọng tâm của công tác ngoại giao văn hóa thời gian tới.

Ngoại giao văn hóa góp phần xây dựng thông điệp quốc gia - ảnh 1Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao, Đại sứ Phạm Sanh Châu. (Ảnh: dangcongsan.vn

Theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nhiệm vụ chính của ngoại giao văn hóa trong thời gian tới đó là phục vụ đắc lực cho mục tiêu phát triển của đất nước.

Để thực hiện được nhiệm vụ này, Ngoại giao văn hóa sẽ tập trung vào một nội dung. Đó là: xây dựng kế hoạch ngoại giao văn hóa gắn kết với các mục tiêu đối ngoại, yêu cầu chính trị, phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa; đồng hành, hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương, người dân triển khai ngoại giao văn hóa, trong đó có việc xây dựng hình ảnh quốc gia, thương hiệu địa phương; tích cực tham gia có trách nhiệm và hiệu quả tại các tổ chức, diễn đàn đa phương về văn hóa, xây dựng hình ảnh Việt Nam là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế; tăng cường tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; tăng cường công tác nghiên cứu, dự báo, phát hiện những xu hướng lớn về Ngoại giao văn hóa, giáo dục, khoa học, xã hội... có thể ảnh hưởng đến an ninh và phát triển của thế giới, đất nước, từ đó nắm bắt cơ hội, chủ động đối phó với thách thức.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác