Nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

(VOV5) - Điểm nổi bật của cuộc thi năm nay là sự góp mặt của nhiều bài viết khơi dậy tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Sáng 21/6, Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và trao thưởng Giải báo chí Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 35. Với chủ đề “Đưa nghị quyết Đảng đi vào cuộc sống”, Giải báo chí Thành phố Hồ Chí Minh năm nay thu hút 239 tác phẩm dự thi của 20 cơ quan báo, đài trực thuộc thành phố và trung ương. Hội đồng Giải Báo chí thành phố đã lựa chọn 70 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải, trong đó có 5 giải nhất, 12 giải nhì, 21 giải ba và 32 giải khuyến khích. Các tác phẩm dự giải năm nay đều bám sát các sự kiện nổi bật, tuyên truyền về đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống...

Anh Nguyễn Thành Trung, thành viên tập thể báo Tuổi Trẻ giành giải nhất với tác phẩm “Công trình ghi nhận 9.500 ý kiến đóng góp cho Thành phố Hồ Chí Minh, khát vọng vươn lên” chia sẻ: "Báo Tuổi Trẻ cũng là cầu nối nỗ lực và cố gắng hết sức chuyển tải trọn vẹn những ý kiến của người dân đến với lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, mong muốn rằng lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh tiếp thu được những ý kiến đó và dẫn dắt thành phố vươn lên".

Trước đó, ngày 20/6, tại Trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Praha, Cộng hòa Czech, cũng diễn ra lễ kỷ niệm 92 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam.

Tối 20/6, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Lễ trao giải báo chí viết về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017. Cuộc thi báo chí viết về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017 đã thu hút 417 bài dự thi có chất lượng của 47 đơn vị báo chí Trung ương, địa phương.

Nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam - ảnh 1Ảnh minh họa: Đức Anh/VOV5 

Điểm nổi bật của cuộc thi năm nay là sự góp mặt của nhiều bài viết khơi dậy tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ Tổ quốc; tinh thần vượt khó, lập thân, lập nghiệp trong thanh niên. Ban Tổ chức chọn ra 39 tác phẩm xuất sắc nhất cho ba thể loại. Trong đó, hai giải Nhất thuộc về loạt bài “Đứng dậy từ vùng biển chết” của tác giả Nguyễn Đặng Hạnh Phúc (báo Thanh niên) và Diễn đàn “Facebook và hệ lụy” của báo Tiền Phong. Năm giải Nhì thuộc về tuyến bài “Thầy đã lấy được em về” (báo Tuổi Trẻ), loạt bài “Những người trẻ Việt Nam làm rạng danh Việt Nam trên trường quốc tế” (báo Tiền Phong), loạt bài “Hải trình tháng Ba” (báo Thanh Niên), Diễn đàn “Rượu bia, thuốc lá kéo lùi thanh niên Việt Nam (báo Tuổi Trẻ) và phóng sự ảnh “Nữ giới có thể làm được” (báo Sinh viên Việt Nam).

Ngày 20/6, tỉnh Phú Yên, Hội Nhà báo tỉnh Long An… tổ chức Lễ kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và trao Giải báo chí của mỗi địa phương.

Cùng ngày, Báo Hòa Bình điện tử chính thức khai trương trên cơ sở nâng cấp Trang thông tin điện tử Báo Hòa Bình đã có từ hơn 10 năm nay. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác