Việt Nam và Thụy Sĩ chia sẻ kinh nghiệm phòng chống ung thư

(VOV5) -Đây là cơ hội để các chuyên gia của Thuỵ Sỹ và Việt Nam trao đổi kinh nghiệm và hợp tác nhằm góp phần nâng cao chất lượng điều trị phòng chống ung thư và các bệnh không lây nhiễm.

Tối 22/11, tại Hà Nội, Tổng hội Y học Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học “Phòng chống ung thư & điều trị một số bệnh không lây nhiễm bằng phương pháp y sinh học” với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực y tế của Việt Nam và Thuỵ Sỹ.

Việt Nam và Thụy Sĩ chia sẻ kinh nghiệm phòng chống ung thư - ảnh 1PGS.TS Nguyễn Thị Xuyên – Chủ tich Tổng hội Y học Việt Nam phát biểu tại hội thảo - Ảnh SK&ĐS

Đây là cơ hội để các chuyên gia của Thuỵ Sỹ và Việt Nam trao đổi kinh nghiệm và hợp tác nhằm góp phần nâng cao chất lượng điều trị phòng chống ung thư và các bệnh không lây nhiễm.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Xuyên, Chủ tich Tổng hội Y học Việt Nam, cho biết mỗi năm, các bệnh không lây nhiễm đã gây tử vong cho khoảng 40 triệu người, tương đương khoảng 70% tổng số trường hợp tử vong trên toàn thế giới.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Xuyên, phòng, điều trị các bệnh không lây nhiễm và bệnh ung thư bằng phương pháp Y sinh học là hướng điều trị mới đang trong qua trình phát triển và được áp dụng bổ sung với phương pháp điều trị hiện tại.

Tiến sĩ Thomas Rau - Giám đốc Y khoa của Trung tâm y sinh học Paracelsus, Thụy Sỹ, cho biết Công nghệ Y sinh học là lĩnh vực đa ngành, kết hợp những kiến thức khoa học kỹ thuật, sinh học và y học, giúp cải thiện sức khỏe con người. Bệnh viện Paracelsus đã sử dụng thành công biện pháp Y sinh học để chữa trị cho nhiều bệnh nhân.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác