Dự kiến sẽ có khoảng 80 văn kiện được thông qua tại Hội nghị cấp cao ASEAN 44-45

(VOV5) - Trong 9 tháng đảm nhiệm vai trò là Chủ tịch ASEAN, Lào chủ trì tổ chức thành công khoảng 300/500 hội nghị.

“Dự kiến hơn 2.000 đại biểu tham gia, khoảng 1.000 phóng viên trong và ngoài nước đến đưa tin; cùng khoảng 80 văn kiện sẽ được thông qua dịp này” - Đây là khẳng định của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh khi trả lời phỏng vấn báo chí về Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 44, 45 và các Hội nghị cấp cao liên quan diễn ra tại Thủ đô Vientian của Lào từ ngày 8-11/10.

Dự kiến sẽ có khoảng 80 văn kiện được thông qua tại Hội nghị cấp cao ASEAN 44-45  - ảnh 1Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh 

PV: Trước hết, Đại sứ có thể chia sẻ sự sẵn sàng của Lào - Chủ tịch ASEAN 2024 cho đợt Hội nghị quan trọng lần này?

Đại sứ Khamphao Ẻnthavanh: CHDCND Lào vinh dự là Chủ tịch ASEAN luân phiên lần thứ 3 kể từ khi trở thành thành viên ASEAN ngày 23/07/1997. Với Năm Chủ tịch ASEAN 2024, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho hơn 20 hội nghị cùng sự góp mặt của các nguyên thủ, người đứng đầu chính phủ các nước thành viên ASEAN, các đối tác đối thoại, tổ chức khu vực và quốc tế. Dự kiến có hơn 2.000 đại biểu và sẽ có khoảng 80 văn kiện sẽ được thông qua dịp này.

Khi đảm nhận cương vị Chủ tịch, Lào đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong ASEAN và các đối tác để chuẩn bị sẵn sàng từ nội dung đến hậu cần, chương trình nghị sự. Tôi tin rằng, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Hội nghị cấp cao ASEAN lần này và các hội nghị từ nay đến hết năm sẽ thành công tốt đẹp, từ đó tăng cường tính tự cường, tạo nên một ASEAN đoàn kết, lấy ASEAN làm trung tâm để ứng phó với mọi thách thức một cách hiệu quả và bền vững, vì mục tiêu hoà bình, ổn định và hợp tác cùng phát triển của ASEAN và thế giới.

PV: Đại sứ đánh giá như thế nào về những thành quả của nước Chủ tịch Lào trong năm 2024 dựa trên việc hiện thực hóa chủ đề ưu tiên: “ASEAN - Thúc đẩy kết nối và tự cường”?

Đại sứ Khamphao Ernthavanh: Năm Chủ tịch ASEAN 2024 của Lào có chủ đề “ASEAN: Tăng cường kết nối và tự cường”. Chủ đề này rất phù hợp với chính sách và mục tiêu của chúng tôi trong quá trình biến Lào từ quốc gia không có biên giới tiếp giáp với biển trở thành một trung tâm hội nhập, kết nối của khu vực. Đồng thời, cũng phù hợp với mục tiêu chung trong việc xây dựng ASEAN trở thành khu vực hội nhập - kết nối và tự cường để có thể ứng phó với các thử thách một cách hiệu quả và kịp thời.

Để hiện thực hoá chủ đề này, Lào đã xác định 9 ưu tiên cần triển khai. Với chủ đề: “Tăng cường kết nối” gồm có 4 ưu tiên: Hội nhập và kết nối kinh tế; xây dựng tương lai toàn diện và bền vững; chuyển đổi số trong tương lai; phát huy vai trò văn hóa, văn nghệ trong ASEAN một cách toàn diện và bền vững. Với chủ đề “Tăng cường tự cường” gồm 5 ưu tiên: Xây dựng kế hoạch chiến lược thực hiện tầm nhìn ASEAN 2045, nhấn mạnh tính trung tâm của ASEAN, thúc đẩy hợp tác ứng phó biến đổi khí hậu, khuyến khích vai trò của phụ nữ và trẻ em; y tế tự cường trong tình hình mới. Từ đầu năm đến nay, trong 9 tháng đảm nhiệm vai trò là Chủ tịch ASEAN, Lào chủ trì tổ chức thành công khoảng 300/500 hội nghị và hoạt động ở cả 3 trụ cột Chính trị-An ninh, Kinh tế và Văn hóa-Xã hội.

 PV: Theo Đại sứ, Việt Nam có vai trò như thế nào trong việc hiện thực hóa các tầm nhìn phát triển của ASEAN, trong bối cảnh ASEAN sắp bước sang năm 2025 - dấu mốc hiện thực hóa Tầm nhìn 2025 và hướng tới Tầm nhìn 2045?

Đại sứ Khamphao Ernthavanh: Việt Nam là quốc gia thành viên ASEAN có vai trò quan trọng trong việc hiện thực hóa các tầm nhìn phát triển của ASEAN, có đóng góp to lớn trong việc đề ra chính sách và quá trình xây dựng cộng đồng ASEAN. Các bạn cũng là động lực thúc đẩy hội nhập kinh tế trong khu vực; đồng thời là trung tâm đầu tư, phát triển bền vững, thúc đẩy hội nhập kết nối, giao lưu văn hóa, góp phần tạo phong trào xây dựng hòa bình và ổn định trong khu vực, phù hợp với mục tiêu của ASEAN.
Cũng cần khẳng định, Việt Nam là quốc gia có nền kinh tế phát triển nhanh chóng trong khu vực, có mối quan hệ tốt với nhiều nước, đặc biệt là các nước lớn. Điều đó đã đóng góp trực tiếp vào việc tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa các nước ASEAN và giữa ASEAN với các đối tác.
Đặc biệt nhất, Việt Nam đã triển khai hiệu quả trao đổi văn hóa và ngoại giao cây tre, là yếu tố quan trọng để tăng cường nhận thức và hiểu biết về vai trò và vị trí của Việt Nam trên trường quốc tế. Tôi tin chắc rằng, với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cùng sự năng động, nhạy bén của lãnh đạo các nước thành viên ASEAN, tất cả chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện thành công công các tầm nhìn và mục tiêu ASEAN.

 PV: Cảm ơn Đại sứ về cuộc trao đổi này!

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác