Khai mạc hội nghị Quan chức cao cấp (SOM) các nước ASEAN

(VOV5) - Tại cuộc họp SOM ASEAN, các đại biểu thảo luận và thống nhất chương trình nghị sự, chương trình hoạt động của các Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN. 

Sáng 1/8, tại Thủ đô Phnompenh của Campuchia, diễn ra lễ khai mạc hội nghị quan chức cao cấp (SOM) các nước Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trù bị cho Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM) lần thứ 55 và các Hội nghị liên quan. Đại sứ Vũ Hồ, Quyền Trưởng SOM ASEAN dẫn đầu đoàn Việt Nam dự hội nghị.

Khai mạc hội nghị Quan chức cao cấp (SOM) các nước ASEAN - ảnh 1Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: VOV

Tại cuộc họp SOM ASEAN, các đại biểu thảo luận và thống nhất chương trình nghị sự, chương trình hoạt động của các Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN.

Trong 4 ngày tới, Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và các đối tác sẽ tham dự hơn 20 hoạt động trong khuôn khổ ASEAN, ASEAN+1, ASEAN+3 (gồm ASEAN, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc), Cấp cao Đông Á (EAS) và Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF), với các trọng tâm thảo luận về tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, xây dựng định hướng phát triển Cộng đồng ASEAN sau 2025, kiểm điểm và định hướng quan hệ giữa ASEAN với các đối tác và trao đổi về tinh hình quốc tế và khu vực.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác