Đại hội Đảng bộ các tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng và Lạng Sơn nhiệm kỳ 2015-2020

(VOV5) - Ngày 28/10 diễn ra Đại hội Đảng bộ các tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng và Lạng Sơn nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội Đảng bộ các tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng và Lạng Sơn nhiệm kỳ 2015-2020 - ảnh 1
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIII. Ảnh: VGP/Văn Dân.



Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XV nhiệm kỳ 2015-2020, Ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị thay mặt Bộ Chính trị đến dự và chỉ đạo Đại hội. Trong nhiệm kỳ qua, tỉnh Bạc Liêu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt hơn 12% /năm.  Hiện thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 43 triệu 600 ngàn đồng/ người/ năm. Trong nhiệm kỳ mới, Bạc Liêu chú trọng phát triển nhanh các vùng sản xuất hàng hoá, nâng cao hiệu quả chuỗi giá trị sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng, bình đẳng để thu hút đầu tư; phát huy tối đa nội lực và huy động các nguồn lực bên ngoài, coi trọng xã hội hoá đầu tư để phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là giao thông, thủy lợi, điện, làm cơ sở để đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn.

 

Với tinh thần "Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển", Đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 cũng khai mạc sáng ngày 28/10. Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự và chỉ đạo Đại hội. Trong 5 năm (2011-2015), tổng sản phẩm xã hội của Sóc Trăng tăng bình quân 9,39%/năm. Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt trên 1.800 USD, tăng gần gấp đôi so với 5 năm trước. Để đạt được mục tiêu phát triển nhanh, mạnh và bền vững, tỉnh Sóc Trăng tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Xác định phát triển nông nghiệp là nền tảng, thủy sản là kinh tế mũi nhọn; khai thác có hiệu quả nguồn lợi từ biển để phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền an ninh biển đảo của Tổ quốc.

Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI , nhiệm kỳ 2015-2020, khai mạc sáng 28/10, cho biết 5 năm qua, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bình quân đạt 8,65%, tập trung phát triển kinh tế cửa khâu đã trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn tiếp tục đạt mức tăng trưởng khá, tăng bình quân hơn 11%/năm. Tại thành phố Lạng Sơn và một số khu vực của khẩu đã và đang phát triển các trung tâm thương mại, siêu thị, bến bãi, nhà hàng. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cho biết: “Cần huy động tối đa mọi nguồn lực của mọi thành phần kinh tế, khai thác có hiệu quả các tiềm năng và lợi thế để tạo ra những đột phá nhằm phát triển kinh tế toàn diện và vững chắc hơn. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại và có hiệu quả cao. Với vị trí thuận lợi, Lạng Sơn cần tạo bước phát triển kinh tế vượt bậc về kinh tế cửa khẩu, phát triển nhanh thương mại dịch vụ phải xác định đây là lĩnh vực mũi nhọn tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động”.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác