Bạc Liêu cần phát triển xanh với 4 trụ cột mà trọng tâm là nuôi tôm công nghệ cao siêu thâm canh

(VOV5) - Thủ tướng nhấn mạnh là một trong hai trung tâm sản xuất tôm thâm canh năng suất cao ở Việt Nam, Bạc Liêu “không thể là vùng trũng của đồng bằng sông Cửu Long”. 

Sáng 30/01, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bạc Liêu năm 2018.

Trước đó, tối 29/01, Thủ tướng có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bạc Liêu. Nhìn nhận tổng thể kết quả phát triển kinh tế - xã hội của Bạc Liêu, Thủ tướng chỉ ra những khó khăn và các mặt còn hạn chế của tỉnh, trong đó, khó khăn lớn nhất là tỉnh chịu tác động mạnh của biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Khẳng định Bạc Liêu vẫn còn có điều kiện tốt hơn so với các tỉnh miền núi khác, Thủ tướng nhấn mạnh là một trong hai trung tâm sản xuất tôm thâm canh năng suất cao ở Việt Nam, Bạc Liêu “không thể là vùng trũng của đồng bằng sông Cửu Long”.

Bạc Liêu cần phát triển xanh với 4 trụ cột mà trọng tâm là nuôi tôm công nghệ cao siêu thâm canh  - ảnh 1 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bạc Liêu. Ảnh VOV

Thủ tướng đề nghị Bạc Liêu cần phát triển xanh với 4 trụ cột: Đánh bắt, nuôi trồng, chế biến thủy sản, trọng tâm là nuôi tôm công nghệ cao siêu thâm canh. Về thị trường, Bạc Liêu cần tăng cường kết nối chặt chẽ với Đồng bằng Sông Cửu Long và thành phố Hồ Chí Minh cả về sản xuất, tiêu thụ để tìm đầu ra cho phát triển sản phẩm. Thủ tướng mong muốn Bạc Liêu phấn đấu trở thành trung tâm công nghiệp tôm của cả nước cả về giống, chế phẩm thức ăn trên cơ sở "ứng dụng công nghệ cao theo hướng “nhanh chóng nhưng có bước đi chặt chẽ".

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác