Bế mạc phiên họp thứ 36 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

(VOV5)- Sau 7 ngày làm việc, chiều 16/3, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 36.

Phát biểu kết luận phiên họp thứ 36, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị các bộ, ngành, cơ quan liên quan cần tích cực, khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị để tổ chức thành công Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132 (IPU-132). Với các dự án Luật đã được cho ý kiến tại phiên họp này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra cần phối hợp chặt chẽ để tiếp thu, hoàn thiện, bảo đảm chất lượng trước khi trình Quốc hội tại kỳ họp tới.

Trước đó, sáng 16/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 36, thảo luận về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2015 và dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016.

Dự kiến năm 2015 trong chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, Quốc hội sẽ thông qua 28 dự án và cho ý kiến 26 dự án. Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2016 gồm 31 dự án luật, 2 dự án pháp lệnh, 1 dự thảo nghị quyết của Quốc hội.

Qua thảo luận, đa số các đại biểu tán thành với nội dung trong Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu của cuộc sống và thực hiện nghiêm chỉnh Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, các đại biểu đề nghị điều chỉnh một số nội dung trong chương trình xây dựng luật. Nội dung được nhiều đại biểu quan tâm là việc lùi thời gian trình dự án Luật biểu tình từ kỳ họp thứ 9, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10 sang kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV (tháng 10/2016).

Cũng trong sáng 16/3, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII. Dự kiến kỳ họp diễn ra trong 36 ngày từ ngày 20/5 đến ngày 25/6/2015. Quốc hội sẽ xem xét thông qua 11 dự án luật và 1 nghị quyết; cho ý kiến 15 dự án luật ./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác