Bế mạc phiên họp thứ 40 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

(VOV5) - Sau hơn 1 tuần làm việc, chiều nay, 18/8, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 40.

 

Bế mạc phiên họp thứ 40 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội - ảnh 1
Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Nguyễn Văn Giàu phát biểu tại phiên họp UBTVQH chiều 18/8


Trước đó, cho ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung Nội quy kỳ họp của Quốc hội, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng để tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả của kỳ họp Quốc hội, chất lượng, hiệu lực các quyết định của Quốc hội thì Nội quy kỳ họp Quốc hội cần được sửa đổi, bổ sung một cách toàn diện, hợp lý. Theo đó, dự thảo bổ sung quy định cụ thể về thời điểm khai mạc kỳ họp Quốc hội; quy định về nguyên tắc, thẩm quyền, trình tự, thủ tục tiến hành các phiên họp tại kỳ họp Quốc hội; về việc xem xét, quyết định nhân sự và cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước; về công tác xây dựng pháp luật, hoạt động giám sát tối cao.

 

Về quy định khách mời, người dự thính tại các phiên họp, dự thảo quy định công dân có thể được dự thính các phiên họp công khai của Quốc hội; Tổng thư ký Quốc hội quy định về việc công dân dự thính các phiên họp của Quốc hội. Đa số ý kiến đồng tình cao với quy định này. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Ngô Đức Mạnh cho rằng: “Cần mở rộng hơn nữa thành phần khách mời, dự thính theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận với các phiên họp và gặp gỡ trực tiếp các đại biểu Quốc hội.Việt Nam có nhà Quốc hội và Nhà Quốc hội là nơi thực hành nền dân chủ đại diện của đất nước. Tôi rất mong gắn nhà Quốc hội với việc nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là thanh niên, sinh viên nhận thức về chế độ bầu cử, về nền dân chủ, về cách thức Quốc hội hoạt động như thế nào. Bây giờ Quốc hội cần tổ chức để  hình thành việc dự thính Quốc hội của người dân một cách thoải mái. Tôi đề nghị không nên hạn chế mà cần mở rộng hơn nữa”.




Phát biểu bế mạc phiên họp thứ 40, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị trên cơ sở ý kiến thảo luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra cần phối hợp chặt chẽ, tiếp thu đầy đủ, chỉnh lý, hoàn thiện, trước mắt là với các dự án Luật sẽ trình tại Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách, dự kiến khai mạc vào ngày 24/8.

 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác