Bế mạc phiên họp thứ 43 của Ủy ban thường vụ Quốc hội

(VOV5) - Các đại biểu thống nhất cho rằng, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII đã thành công tốt đẹp, hoàn thành chương trình đề ra, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Chiều nay (11/12), phiên họp thứ 43 của Ủy ban thường vụ Quốc hội bế mạc sau khi thảo luận về kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 13 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 13.

Thảo luận tại Hội trường, các đại biểu thống nhất cho rằng, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII đã thành công tốt đẹp, hoàn thành chương trình đề ra, bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Cùng với sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc của Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan, tổ chức hữu quan, các vị đại biểu Quốc hội đã phát huy tinh thần trách nhiệm cao, trí tuệ, tâm huyết, tham gia tích cực, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng, sâu sắc, thẳng thắn, toàn diện cho các lĩnh vực xây dựng, phát triển đất nước; nâng cao chất lượng các luật, nghị quyết của Quốc hội. Về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIII, dự kiến Quốc hội làm việc 12 ngày rưỡi, bắt đầu từ  ngày 21/3/2016.

Phát biểu bế mạc phiên họp thứ 43 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: để chuẩn bị cho Kỳ họp Quốc hội thứ 11, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban chuẩn bị báo cáo tổng kết sớm để thảo luận. Văn phòng Quốc hội chuẩn bị kế hoạch để thông báo cho các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuẩn bị chương trình. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan liên quan sắp xếp thời gian hợp lý để hoàn thành tốt công việc.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác