Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch hội đàm với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ

(VOV5) -Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch trao kỷ vật chiến tranh của quân nhân Hoa Kỳ cho Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis và giới thiệu Triển lãm ảnh về kết quả hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh.

Chiều 25/1, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì Lễ đón chính thức Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch hội đàm với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ - ảnh 1Lễ đón Bộ trưởng quốc phòng Mỹ James Mattis 

Tại cuộc hội đàm, hai bên đánh giá kết quả hợp tác quốc phòng song phương giữa hai nước thời gian vừa qua và thống nhất phương hướng, biện pháp tiếp tục thúc đẩy quan hệ quốc phòng song phương giữa hai nước trong thời gian tới trên cơ sở Bản Ghi nhớ về thúc đẩy hợp tác quốc phòng (MOU) ký năm 2011; Tuyên bố Tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng (JVC) ký năm 2015, kế hoạch hành động 3 năm giai đoạn 2018 – 2020 và thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch hội đàm với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ - ảnh 2Hội đàm giữa Bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ và Việt Nam 

Sau hội đàm, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch trao kỷ vật chiến tranh của quân nhân Hoa Kỳ cho Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis và giới thiệu Triển lãm ảnh về kết quả hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc giữa hai nước.

Đây là lần đầu tiên Bộ trưởng bộ Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis thăm Việt Nam trên cương vị Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng theo lời mời của Đại tướng Ngô Xuân Lịch. Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ diễn ra trong bối cảnh khuôn khổ “Đối tác toàn diện” giữa hai nước không ngừng được củng cố, phát triển, đặc biệt sau các chuyến thăm viếng của lãnh đạo cấp cao hai nước năm 2017.

Chuyến thăm góp phần tăng cường quan hệ quốc phòng song phương ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả, phù hợp với khuôn khổ “Đối tác toàn diện” giữa hai nước vì hòa bình, thịnh vượng, phát triển của mỗi quốc gia, khu vực và thế giới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác