Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc

(VOV5) - Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị hai bên tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Hôm qua (5/2), tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, Tổng Thư ký Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Trung Quốc - Việt Nam, Nông Dung, nhân dịp có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc - ảnh 1Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Nông Dung, Tổng Thư ký Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Trung Quốc-Việt Nam. Ảnh: Tuấn Anh/baoquocte.vn

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị Bộ Ngoại giao hai nước cần tiếp tục phát huy tốt vai trò là cơ quan thường trực của cơ chế Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc; tích cực điều phối tổng thể các lĩnh vực hợp tác, triển khai tốt Thỏa thuận về làm sâu sắc hơn nữa hợp tác trong thời kỳ mới giữa hai Bộ Ngoại giao. Bộ trưởng đề nghị Trung Quốc tiếp tục tăng cường nhập khẩu hàng hóa, nông sản của Việt Nam; phối hợp tháo gỡ vướng mắc tại một số dự án hợp tác; thúc đẩy hợp tác du lịch bền vững; đẩy mạnh giao lưu nhân dân và hợp tác địa phương; duy trì trao đổi, phối hợp trong các cơ chế, diễn đàn đa phương.

Về phần mình, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Nông Dung khẳng định Trung Quốc mong muốn và sẵn sàng cùng với các cơ quan phía Việt Nam duy trì trao đổi, phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy trao đổi chiến lược cấp cao; tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực ngoại giao - quốc phòng - an ninh; tiếp tục làm sâu sắc hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, nhất là kết nối chiến lược phát triển, hợp tác về hạ tầng giao thông, thuận lợi hóa thương mại; triển khai tốt các cơ chế, hoạt động giao lưu hữu nghị nhân dân, hợp tác địa phương.

Về vấn đề trên biển, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện nghiêm túc các thỏa thuận và nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước về kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng trên biển; thực hiện đầy đủ, hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), thúc đẩy đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) đạt tiến triển thực chất. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị hai bên tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác