Bộ trưởng Ngoại giao và Kinh tế đối ngoạii Hungary đánh giá cao quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp với Việt Nam

(VOV5) - Việt Nam và Hungary thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 3/2/1950. 

Nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 15-16/10, một trong những hoạt động quan trọng trong năm kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hungary, ngày 16/10, Bộ trưởng Ngoại giao và Kinh tế đối ngoạii Hungary Peter Szijjarto có buổi trả lời phỏng vấn dành riêng cho Đài Tiếng nói Việt Nam.

Bộ trưởng Ngoại giao và Kinh tế đối ngoạii Hungary đánh giá cao quan hệ hợp   tác hữu nghị tốt đẹp với Việt Nam - ảnh 1Ảnh: Bộ trưởng Ngoại giao và Kinh tế đối ngoại Hungary  Peter Szijjarto trả lời phỏng vấn dành riêng cho PV Đài TNVN. - Ảnh: Bá Thi/VOV5 

Tại đây, Bộ trưởng Peter Szijjarto đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, khẳng định mong muốn và quyết tâm của Chính phủ Hungary trong việc tiếp tục củng cố, tăng cường hơn nữa các mối quan hệ hợp tác thực chất, hiệu quả và đa dạng giữa hai nước trong tương lai. Bộ trưởng Peter Szijjarto khẳng định: "Chúng ta đã xây dựng mối quan hệ hữu nghị thân thiết giữa hai quốc gia và nhân dân hai nước với nền tảng là một lượng lớn sinh viên Việt Nam từng nghiên cứu, học tập tại Hungary, hiểu rõ ngôn ngữ và văn hóa Hungagry, nay trở về Việt Nam trong vai trò những đại sứ, những người thúc đẩy mối quan hệ song phương. Về hợp tác kinh tế, trong 8 tháng của năm nay, dù tất cả các chỉ số kinh tế thế giới đều đi xuống, nhưng hợp tác thương mại song phương giữa hai nước vẫn tăng mạnh với mức tăng kim ngạch đạt gần 60%. Mặt khác, chúng ta cũng có sự hợp tác và hỗ trợ nhau hiệu quả tại Liên hợp quốc. Hai nước đã ủng hộ nhau với tư cách là các ứng cử viên hay trong các vấn đề quan trọng. Có thể thấy rằng quan hệ giữa hai nước có một nền tảng vững chắc với sự tôn trọng lẫn nhau”.

70 năm qua, quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực liên tục có những bước phát triển mạnh mẽ. Đặc biệt, tháng 9/2018, hai nước nâng tầm quan hệ song phương lên thành “Đối tác toàn diện”, tạo cơ sở và đông lực cho việc thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước ngày càng hiệu quả, thực chất.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Hungary đã hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh; có các buổi làm việc với Bộ trưởng các Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; tham dự lễ ra mắt phòng lãnh sự mới của Đại sứ quán Hungary tại Việt Nam. Trong cuộc hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, hai bên trao đổi về phương hướng thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực quan trọng như an ninh-quốc phòng, giáo dục-đào tạo, y tế, nông nghiệp, văn hóa-du lịch, tài nguyên-môi trường, lao động…Hai bên cũng trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Đông.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác