Các đại biểu thảo luận về nâng cao hiệu quả hoạt động Quốc hội

(VOV5) -  Ngày 28/3, Quốc hội dành phần lớn thời gian thảo luận, đánh giá tổng kết nhiệm kỳ hoạt động khoá XIII.


Bên cạnh việc ghi nhận những thành tựu của Quốc hội trong 5 năm qua trên cả 3 chức năng chính (lập pháp, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước), các đại biểu Quốc hội cũng kiến nghị nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội trong thời gian tới. Phiên họp được phát thanh, truyền hình trực tiếp để cử tri theo dõi. 
    


Các đại biểu thảo luận về nâng cao hiệu quả hoạt động Quốc hội  - ảnh 1
Đại biểu Nguyễn Văn Tuyết (đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu) tham gia thảo luận tại hội trường Quốc hội. Ảnh: nhandan


Nhiều ý kiến đồng tình cao với việc Quốc hội phải nâng cao chất lượng đại biểu, nhất là đại biểu Quốc hội chuyên trách. Ông Huỳnh Nghĩa, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng, nhấn mạnh: “Tôi hoàn toàn ủng hộ việc tăng cường đại biểu chuyên trách. Quốc hội phải hướng đến chuyên nghiệp nên cần số đại biểu có chất lượng, tâm huyết, đức độ, tận tâm với công việc vì sự phát triển của Quốc hội. Đề nghị Quốc hội khóa mới nên nghiên cứu, chọn lựa đại biểu Quốc hội chuyên trách thực sự có năng lực, xứng tâm, xứng tầm”.

Trước thực trạng công tác làm luật là chức năng cơ bản của Quốc hội nhưng còn trường hợp luật chưa đi vào cuộc sống, nhiều đại biểu kiến nghị Quốc hội "dứt khoát nói không" đối với những dự luật không bảo đảm chất lượng. Ông Nguyễn Văn Tuyết, đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, kiến nghị: “Về lập pháp, đề nghị có biện pháp xử lý trong trường hợp không đảm bảo tiến độ, phải thực hiện nghiêm quy trình làm luật, làm rõ trách nhiệm người đứng đầu, nói không với dự án luật chưa chuẩn bị kỹ”.

Về nâng cao chất lượng giám sát, ông Nguyễn Văn Tiên, đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang, cho rằng: “Chúng ta cần thay đổi và khuyến khích các đại biểu Quốc hội đi cơ sở. Tất nhiên đi phải có hiệu quả, không gây phiền hà cho địa phương, chi phí của Quốc hội, có như vậy mới gắn với thực tế. Tôi cũng đề nghị chúng ta khuyến khích các Ủy ban giám sát, khảo sát, khuyến khích cải tiến hình thức tiếp xúc cử tri”.


Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII đã thông qua Hiến pháp và hơn 100 luật, bộ luật, góp phần quan trọng vào những thành tựu chung của đất nước trên mọi lĩnh vực. Về chất lượng đại biểu Quốc hội, một số đại biểu cho rằng, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng nhà nước và nhân dân đã tạo những điều kiện thuận lợi nhất cho đại biểu hoạt động. Ông Nguyễn Văn Tuyết, đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đề nghị Quốc hội tăng số lượng đại biểu chuyên trách trong nhiệm kỳ tới: “Việc tăng số lượng đại biểu chuyên trách, tăng tỷ lệ đại biểu quốc hội có năng lực, trình độ góp phần bảo đảm cho việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội. Đại biểu quốc hội chuyên trách thực sự trở thành lực lượng nòng cốt của quốc hội, các cơ quan của quốc hội và đoàn đại biểu quốc hội”.

Phát biểu kết thúc phiên thảo luận hôm nay, Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho rằng các phát biểu rất thẳng thắn và trách nhiệm, đã chỉ rõ hạn chế, nguyên nhân, đề xuất các bài học kinh nghiệm để tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động của Quốc hội trong thời gian tới. Những ý kiến này sẽ được đoàn thư ký kỳ họp tiếp thu và bổ sung vào báo cáo nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác