Cần ban hành Luật đăng ký tài sản để phòng chống tham nhũng hiệu quả

(VOV5) - Các ý kiến đề nghị trong thu hồi tài sản tham nhũng và để góp phần phòng, chống tham nhũng cần ban hành được Luật đăng ký tài sản.

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 52, sáng 12/1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Các ý kiến đề nghị trong thu hồi tài sản tham nhũng và để góp phần phòng, chống tham nhũng cần ban hành được Luật đăng ký tài sản.

Cần ban hành Luật đăng ký tài sản để phòng chống tham nhũng hiệu quả - ảnh 1Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hoà Bình và Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí. Ảnh: vov.vn

Cũng trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thống nhất phê chuẩn quyết định của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc thành lập Phòng giám định kỹ thuật hình sự thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; biểu quyết thông qua Nghị quyết việc điều chỉnh địa giới hành chính của một số đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Đăk Nông; Nghị quyết thành lập thị trấn Cát Tiến, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định và Nghị quyết thành lập một số phường thuộc các tỉnh: Bắc Ninh, Hòa Bình.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác