Chính phủ quyết tâm tạo chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng pháp luật

(VOV5) - Hôm nay, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề về công tác xây dựng pháp luật.

Chính phủ quyết tâm tạo chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng pháp luật - ảnh 1
Chính phủ họp phiên chuyên đề về công tác xây dựng pháp luật. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Chính phủ khẳng định quyết tâm tạo chuyển biến rõ nét trong công tác nâng cao chất lượng xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và không để tình trạng nợ đọng văn bản kéo dài. Trong năm 2014, cơ quan ngang bộ sẽ phối hợp chỉnh lý và Chính phủ sẽ trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội là 34 dự án luật và 02 pháp lệnh. Ngoài ra còn có nhiều dự án luật có thể phải trình theo Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, để triển khai thi hành Hiến pháp sửa đổi. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ có chủ trương sát với thực tế, đồng thời tập trung kiện toàn bộ máy làm công tác xây dựng pháp luật, nhất là tăng cường đội ngũ cán bộ chuyên ngành xây dựng pháp luật.

Tại phiên họp, các thành viên Chính phủ đóng góp ý kiến về một số biện pháp triển khai thi hành Hiến pháp sửa đổi năm 2013, đóng góp vào các vấn đề còn ý kiến khác nhau trong dự án Luật kinh doanh bất động sản sửa đổi; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dạy nghề; dự án Luật bảo hiểm xã hội sửa đổi và dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác