Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ các nước

(VOV5) - Sáng 13/07, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhận Quốc thư từ Đại sứ Tây Ban Nha Jesus Figa Lopez Palop và Đại sứ Cộng hòa Yemen Adel Mohamed Ali Ba Hamid.
 
 Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ các nước - ảnh 1
Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Tây Ban Nha Jesus Figa Lopez Palop
              

Tiếp Đại sứ Tây Ban Nha sau lễ nhận Quốc thư, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh hai nước cần tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp; đồng thời, đẩy mạnh hợp tác kinh tế trong các lĩnh vực Tây Ban Nha có thế mạnh như năng lượng tái sinh, xây dựng cơ sở hạ tầng, du lịch và nông nghiệp sinh thái công nghệ cao... Chủ tịch nước cũng đề nghị hai bên hợp tác chặt chẽ, triển khai tốt các hoạt động kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2017; tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế, nhất là tại Liên hợp quốc, ASEM, ASEAN-EU. Đồng thời mong muốn Tây Ban Nha ủng hộ Việt Nam ứng cử vào vị trí ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc nhiệm kỳ 2020- 2021 và Đại sứ Phạm Sanh Châu ứng cử Tổng Giám đốc UNESCO nhiệm kỳ 2017-2021. Trao đổi với Đại sứ Yemen, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ Việt Nam hi vọng tình hình ở Yemen sớm ổn định, các bên giải quyết được khác biệt và tranh chấp thông qua đàm phán. Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn coi trọng việc thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt với Yemen và mong muốn quan hệ hai nước ngày càng phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

Cũng trong sáng 13/07, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Phần Lan Ilkka-Pekka Simila và Đại sứ Hy Lạp Nikos Kanellos đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Tiếp Đại sứ Phần Lan Ilkka-Pekka Simila, Chủ tịch nước Trần Đại Quang hoan nghênh việc Phần Lan đề xuất thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược giữa 2 nước trong lĩnh vực giáo dục, đổi mới sáng tạo, công nghệ thông tin - truyền thông, quản lý nước, lâm nghiệp và công nghệ sạch. Chủ tịch nước cho rằng đây là ý tưởng khả thi dựa trên mối quan hệ đa dạng và hiệu quả giữa Việt Nam và Phần Lan. Đánh giá cao những đóng góp của Đại sứ Hy Lạp Nikos Kanellos trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tin tưởng Đại sứ sẽ luôn là người bạn thân thiết của Việt Nam cũng như là cầu nối trong việc thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Hy Lạp. Chủ tịch nước cũng đề nghị Hy Lạp ủng hộ việc sớm ký chính thức và phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA); cùng với đó, hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên những lĩnh vực mà Việt Nam có nhu cầu và Hy Lạp có thế mạnh như kinh tế biển, hảng hải, đóng tàu, nông nghiệp, du lịch...

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác