Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến thăm và phát biểu trước Quốc hội Nhật Bản

(VOV5) -  Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Nhật Bản, sáng nay, 18/3, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến thăm và có bài phát biểu trước Quốc hội Nhật Bản, cơ quan lập pháp có lịch sử lâu đời nhất ở châu Á.

Với đầu đề “Đổi mới và sáng tạo để thích ứng trong một thế giới đang thay đổi”, bài phát biểu là bức thông điệp khẳng định mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác bền vững giữa hai dân tộc Việt Nam và Nhật Bản. Chủ tịch nước nhấn mạnh: Quan hệ giữa hai nước không ngừng đổi mới và phát triển toàn diện trong suốt 40 năm qua. Việt Nam và Nhật Bản đã xác lập khuôn khổ “Quan hệ đối tác chiến lược vì hoà bình và phồn vinh ở châu Á” năm 2009 mở ra chương mới trong quan hệ 2 nước.

Ông nói: Nhật Bản đã trở thành đối tác hàng đầu và quan trọng trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam. Nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) quý báu của Nhật Bản đã được Việt Nam sử dụng rất hiệu quả. Để tiếp tục đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, chúng tôi mong đợi sự hợp tác hiệu quả và trợ giúp tích cực của Nhật Bản qua việc chia sẻ kinh nghiệm quản lý, tăng cường chuyển giao công nghệ, hỗ trợ ODA và lựa chọn Việt Nam như một điểm đến ưu tiên trong làn sóng đầu tư mới, nhất là đối với các dự án phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, công nghiệp phụ trợ, công nghệ sau thu hoạch đối với những sản phẩm nông, lâm, thủy sản. Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để thu hút đầu tư mới của Nhật Bản. Chúng tôi mong rằng Nhật Bản sẽ tiếp tục đồng hành, giúp Việt Nam vững bước tiến lên, vượt qua bẫy thu nhập trung bình, thực hiện thành công mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.”.
 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến thăm và phát biểu trước Quốc hội Nhật Bản  - ảnh 1
Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản chào đón Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam

Bên cạnh hợp tác hiệu quả về kinh tế, Chủ tịch nước cũng khẳng định sự phát triển mạnh mẽ của giao lưu nhân dân, của hợp tác trong lĩnh vực quốc hội, văn hóa, du lịch, khoa học-công nghệ, giáo dục đã tạo nên sức sống mạnh mẽ, nền tảng cho quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Thành quả của mối quan hệ đó không chỉ mang lại những lợi ích to lớn, thiết thực cho nhân dân hai nước, mà còn khẳng định một chân lý rằng, tinh thần khoan dung, đối thoại thay cho đối đầu, tôn trọng lẫn nhau, hợp tác cùng có lợi là sự lựa chọn tốt nhất đối với các quốc gia, dân tộc: Việt Nam tin rằng, các mục tiêu an ninh, phát triển và vị thế của mỗi quốc gia chỉ đạt được khi mỗi quốc gia gắn vận mệnh của mình với vận mệnh chung của khu vực và thế giới. Trên tinh thần đó, đối với những vấn đề tranh chấp trên biển, Việt Nam trước sau như một kiên trì nguyên tắc giải quyết bằng biện pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982, tôn trọng độc lập, chủ quyền và  lợi ích chính đáng của nhau.

Các bên liên quan đều phải kiềm chế, không làm phức tạp tình hình, không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực.  Bên cạnh thúc đẩy hợp tác song phương, hai nước chúng ta còn hợp tác tích cực trên nhiều diễn đàn đa phương quan trọng… Việt Nam ủng hộ Nhật Bản trở thành thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, có vai trò và vị thế xứng đáng trên trường quốc tế, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Việt Nam đánh giá cao những sáng kiến quan trọng của Nhật Bản nhằm thúc đẩy hợp tác chung duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực, trong đó có sáng kiến về Diễn đàn Biển ASEAN mở rộng (EAMF). Việc tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược Nhật Bản - ASEAN có vai trò vô cùng quan trọng trong việc hỗ trợ ASEAN xây dựng thành công Cộng đồng vào năm 2015 và phát huy vai trò trung tâm trong cấu trúc khu vực. Việt Nam sẽ làm hết sức mình để góp phần vào việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược ASEAN - Nhật Bản cùng hướng tới một khu vực hòa bình, ổn định và phồn vinh.”
 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến thăm và phát biểu trước Quốc hội Nhật Bản  - ảnh 2
Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản đón Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và phu nhân

Trước đó, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có cuộc gặp với Chủ tịch Hạ viện Bunmei Ibuki và Chủ tịch Thượng viện Masaaki Yamazaki. Chủ tịch nước tin tưởng rằng trên cương vị và trọng trách của mình, hai vị Chủ tịch sẽ tiếp tục đóng góp cho việc tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước nói chung và quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Nhật Bản nói riêng, đặc biệt là trong việc chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động lập pháp, giám sát, thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận cũng như sự tăng cường giao lưu giữa các nghị sĩ hai nước, đặc biệt là các nghị sĩ trẻ.


Cũng trong sáng 18/3, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang có buổi tiếp và làm việc với Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt; tiếp ông Banri Kaieda, Chủ tịch Đảng Dân chủ Nhật Bản; tiếp Chủ tịch Đảng Của mọi người  ông Yoshimi Watanabe; tiếp ông Tanaka Akihiko, Chủ tịch Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA); tiếp Tổng Giám đốc điều hành Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC) Watanabe và lãnh đạo các tập đoàn lớn của Nhật Bản như Daiwa Security, Mitsubishi, và Quỹ OGC.

Chiều nay, phát biểu tại buổi tiếp Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Kazuo Shii, Chủ tịch nước nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục triển khai hiệu quả cơ chế trao đổi lý luận trong bối cảnh hiện nay và mời lãnh đạo Đảng Cộng sản Nhật Bản sang thăm Việt Nam. Chủ tịch Kazuo Shii cho biết Đảng Cộng sản Nhật Bản mong muốn thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác giao lưu, trong đó có tăng cường trao đổi đoàn và trao đổi lý luận giữa 2 Đảng.

Cũng trong chiều nay, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang lần lượt tiếp các ông Iukio Hatoiama - Cựu Thủ tướng Nhật Bản; Ông Chihiro Kanagaoa - Chủ tịch Hội đồng thúc đảy ngọai giao nhân dân của Nhật Bản; Ông Nachuo Iamaguchi - Chủ tịch Đảng Công Minh và Lãnh đạo các tập đoàn Fujitsu và SE.

Tiếp tục chuyến thăm cấp Nhà nước Nhật Bản, chiều tối nay (18/3), tại Phủ Thủ tướng Nhật Bản, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang có cuộc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Tại đây, hai vị lãnh đạo nhất trí nâng cấp quan hệ Việt Nam-Nhật Bản lên tầm cao mới : Quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và phồn vinh ở Châu Á.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến thăm và phát biểu trước Quốc hội Nhật Bản  - ảnh 3

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Shinzo Abe nhất trí về những định hướng lớn cũng như các biện pháp cụ thể để đưa quan hệ hai nước phát triển ngày càng toàn diện, thực chất và sâu sắc trên mọi lĩnh vực. Về chính trị, hai bên nhất trí duy trì thường xuyên các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, triển khai hiệu quả các khuôn khổ, cơ chế hợp tác ở các cấp. Thủ tướng Nhật Bản bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam tăng cường năng lực chấp pháp trên biển. Về kinh tế, Thủ tướng Abe khẳng định tiếp tục coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách ODA và sẽ tích cực hỗ trợ Việt Nam thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác thương mại, đầu tư, phối hợp chặt chẽ để triển khai hiệu quả các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao và các dự án hợp tác quy mô lớn bao gồm việc Nhật Bản hỗ trợ triển khai kế hoạch hành động cho 6 ngành công nghiệp ưu tiên trong Chiến lược Công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam-Nhật Bản, hỗ trợ Việt Nam phát triển các khu công nghiệp chuyên sâu, các dự án xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2. Phía Nhật Bản cam kết sẽ hỗ trợ Việt Nam trong các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng.

Hai nhà Lãnh đạo nhất trí thúc đẩy hợp tác toàn diện trong lĩnh vực nông nghiệp, hoan nghênh việc Bộ Nông nghiệp hai nước quyết định thành lập Nhóm Công tác chung và tiến tới xây dựng kế hoạch hợp tác dài hạn trong lĩnh vực này.

Hai bên cũng dành nhiều thời gian trao đổi ý kiến về các biện pháp đẩy mạnh hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực, khoa học công nghệ và y tế. Phía Nhật Bản cam kết tích cực hỗ trợ Việt Nam nâng cấp một số trường đại học trọng điểm và trường dạy nghề của Việt Nam đạt tiêu chuẩn quốc tế, nghiên cứu việc mở rộng quy mô tiếp nhận ứng viên điều dưỡng viên, hộ lý từ Việt Nam và tăng tiếp nhận tu nghiệp sinh Việt Nam sang thực tập kỹ thuật.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hoan nghênh đề xuất của phía Nhật Bản về việc thiết lập cơ chế trao đổi về văn hóa và giao lưu nhân dân nhằm củng cố tình cảm hữu nghị và sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước, mở rộng hoạt động du lịch học tập đối với học sinh phổ thông từ Nhật Bản sang Việt Nam, tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực phát thanh truyền hình, thể thao và du lịch. Hai bên nhất trí tiếp tục thảo luận về việc đơn giản hóa hơn nữa thủ tục cấp thị thực cho người Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông.

Hai bên khẳng định tiếp tục hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn, cơ chế hợp tác và tại các tổ chức khu vực và quốc tế, đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phồn vinh tại khu vực; khẳng định tầm quan trọng của bảo đảm hòa bình, ổn định, và phát triển ở khu vực, trong đó có bảo đảm hòa bình, an ninh an toàn và tự do hàng hải, hàng không trên cơ sở luật pháp quốc tế và Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982.

Kết thúc hội đàm, hai Nhà Lãnh đạo đã ký Tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và phồn vinh ở Châu Á-Thái Bình Dương, cùng chứng kiến Lễ ký các văn kiện về việc Chính phủ Nhật Bản cung cấp khoản vay 120 tỷ yên ưu đãi đợt 2 tài khóa 2012 cho 5 dự án Xây dựng đường bộ cao tốc Bắc-Nam (đoạn Đà Nẵng-Quảng Ngãi, đoạn Hồ Chí Minh, Dầu giây), dự án phát triển cơ sở hạ tầng cảng cửa ngõ quốc tế Hải phòng Lạch Huyện phần cầu và phần hạ tầng cảng, dự án xây dựng Nhà máy nhiệt điện Thái Bình và đường dây truyền tải.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Abe chứng kiến việc ký kết các văn bản hợp tác giữa các Bộ ngành hai nước như Chương trình hợp tác chiến lược giữa hai Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Văn hóa, Giáo dục, Thể thao, khoa học và Công nghệ Nhật Bản; Biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe giữa Bộ Y tế Việt Nam và Bộ Y tế, Phúc lợi Xã hội Nhật Bản, Biên bản thảo luận về hợp tác giữa Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp Nhật Bản và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.

Tối cùng ngày, Thủ tướng Shinzo Abe và Phu nhân tổ chức chiêu đãi trọng thể Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, chiều 18/3, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã hội đàm với Bộ trưởng ngoại giao Nhật Bản Fumio Kishida; Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo Phạm Vũ Luận làm việc với Bộ trưởng Giáo dục Nhật Bản; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Cao Đức Phát làm việc với Chủ tịch Tổ chức Zenchu thuộc Hiệp hội nông nghiệp Nhật Bản./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác