Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm và làm việc tại Hà Giang

(VOV5)- Hôm nay, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm và làm việc tại tỉnh Hà Giang, kiểm tra tình hình phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng nông thôn mới tại một số xã biên giới. 


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm và làm việc tại Hà Giang - ảnh 1
Chủ tịch nước kiểm tra công tác chăm sóc đàn bò tại xã Minh Tân, huyện Vị Xuyên. Ảnh: Phan Minh


Tại xã biên giới Minh Tân, huyện Vị Xuyên, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm hỏi, động viên tìm hiểu đời sống của bà con nơi đây. Tiếp đó, tại lễ trao tặng bò trong chương trình "Bò giống giúp người nghèo biên giới", Chủ tịch nước trực tiếp trao tặng 20 con bò giống cho các hộ nghèo thuộc các xã Thanh Thuỷ, Lao Chải, Xín Chải và Thanh Đức.


Cùng ngày, phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ chỉ huy Đoàn kinh tế quốc phòng 313, Chủ tịch nước ghi nhận và biểu dương những thành tích nổi bật mà Đoàn kinh tế đạt được trong thời gian qua. Chủ tịch nước đề nghị thời gian tới Đoàn kinh tế quốc phòng tiếp tục chủ động thực hiện nhiệm vụ kinh tế quốc phòng, phối hợp cùng địa phương lồng ghép các chương trình, dự án để quy hoạch, ổn định dân cư khu vực biên giới; tích cực hỗ trợ sản xuất cho bà con nhân dân góp phần xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, nhất là đối với đồng bào các dân tộc trong vùng dự án; tham gia có hiệu quả vào việc rà phá bom mìn và quy tập hài cốt liệt sỹ. Cũng trong ngày hôm nay, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm một số công trình nông thôn mới tại xã Phương Độ, thành phố Hà Giang.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác