Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Jussi Halla-aho kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam

(VOV5) - Đây là chuyến thăm đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Jussi Halla-aho ngoài khu vực châu Âu kể từ khi ông nhậm chức và chỉ đi thăm Việt Nam, không kết hợp thăm nước khác. 

Tối qua (26/03), Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Jussi Halla-aho cùng Đoàn rời Hà Nội, kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24 - 26/03 theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Jussi Halla-aho kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Jussi Halla-aho. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN

Trong thời gian thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Phần Lan và Đoàn đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và người đồng cấp Phần Lan đã hội đàm thành công tốt đẹp. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Jussi Halla-Aho.

Thăm và làm việc tại Bắc Ninh, Chủ tịch Quốc hội Phần Lan tham dự Lễ chứng nhận hoàn thành xây lắp Dự án Nhà máy điện rác Thăng Long - Bắc Ninh tại thị xã Quế Võ. Đây là nhà máy được hỗ trợ, xây dựng và vận hành theo công nghệ Phần Lan. Tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Phần Lan đã thăm và làm việc tại Trường Tân Thời Đại; dự Lễ khai trương Văn phòng lãnh sự mới của Đại sứ quán Phần Lan; thăm Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Di tích Nhà tù Hỏa Lò.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Jussi Halla-aho ngoài khu vực châu Âu kể từ khi ông nhậm chức (6/2023) và chỉ đi thăm Việt Nam, không kết hợp thăm nước khác. Điều này cho thấy vị trí đặc biệt của Việt Nam trong chính sách đối ngoại của Phần Lan cũng như quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa cơ quan lập pháp hai nước. Chuyến thăm đồng thời cũng là hoạt động trao đổi đoàn cấp cao mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Phần Lan - Việt Nam (1973-2023).

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác