Chủ tịch Quốc hội tiếp Chủ tịch Quốc hội Timor-Leste và Chủ tịch Hạ viện Philippines

(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn trong thời gian tới, hai bên tăng cường hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư và các lĩnh vực hai bên quan tâm. 

Chiều 11/5, tại Hội trường Thống Nhất, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch Quốc hội, Trưởng đoàn đại biểu Timor-Leste Aderito Hugo Da Costa. 

 

Chủ tịch Quốc hội tiếp Chủ tịch Quốc hội Timor-Leste và Chủ tịch Hạ viện Philippines - ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch Quốc hội Timor - Leste Aderito Hugo Da Costa

 

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao việc Quốc hội Timor - Leste đã cử Đoàn cấp cao đến dự Hội nghị chuyên đề của Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) khu vực châu Á-Thái Bình Dương; góp phần quan trọng vào thành công của Hội nghị. Khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Timor-Leste, cả trong khuôn khổ song phương và đa phương, Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác trong nhiều lĩnh vực, biến những tiềm năng sẵn có giữa hai nước thành hiện thực, vì lợi ích của nhân dân hai nước và sự phát triển của mỗi quốc gia.

Về phần mình, Chủ tịch Quốc hội Timor-Leste Aderito Hugo Da Costa hy vọng hai bên sẽ tăng cường hợp tác trong sản xuất, chế biến và xuất khẩu cà phê; hợp tác trong lĩnh vực khai thác dầu khí. Timor-Leste mong muốn được tham khảo kinh nghiệm của Việt Nam trong lĩnh vực nghề cá và phát triển nông nghiệp.

Cũng trong chiều 11/5, tại Hội trường Thống Nhất, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch Hạ viện, Trưởng đoàn đại biểu Philippines Pantaleon D. Alvarez. 

Chủ tịch Quốc hội tiếp Chủ tịch Quốc hội Timor-Leste và Chủ tịch Hạ viện Philippines - ảnh 2

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch Hạ viện, Trưởng đoàn đại biểu Philippines Pantaleon D. Alvarez

Tại đây, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn trong thời gian tới, hai bên tăng cường hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư và các lĩnh vực hai bên quan tâm. Trong quan hệ giữa hai Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị hai bên tăng cường hơn nữa các hoạt động hợp tác song phương, trao đổi Đoàn các cấp.

Về phần mình, Chủ tịch Hạ viện Philippines Pantaleon D. Alvarez bày tỏ sự cảm ơn nước chủ nhà Việt Nam về sự chuẩn bị, đón tiếp chu đáo; khẳng định sự ủng hộ của Philippines vào chủ đề của Hội nghị chuyên đề IPU về ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác