Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm việc với Trung ương Hội Chữ thập đỏ

(VOV5) - Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phải thực sự trở thành môi trường quy tụ tấm lòng nhân đạo, đoàn kết dân tộc, chăm lo cho những người có hoàn cảnh khó khăn, khắc phục thiên tai, thảm họa.
Tại buổi làm việc ngày 26/04, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao những đóng góp của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong phong trào cứu trợ nhân đạo, đồng thời nhấn mạnh Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phải thực sự trở thành môi trường quy tụ tấm lòng nhân đạo, đoàn kết dân tộc, chăm lo cho những người có hoàn cảnh khó khăn, khắc phục thiên tai, thảm họa.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm việc với Trung ương Hội Chữ thập đỏ - ảnh 1
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc với Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam. Ảnh VGP/Từ Lương

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đề nghị cần xây dựng chương trình phối hợp hoạt động từ thiện giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ, nhất là trong phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”; cứu trợ và hiến máu nhân đạo. 
Trong năm 2013, một số phong trào, cuộc vận động của Hội đã tạo dấu ấn mạnh mẽ trong đời sống cộng đồng như: “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”; “Ngân hàng bò – chung sức cùng đồng bào các huyện nghèo, xã biên giới xây dựng nông thôn mới”; Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”… Tổng giá trị hoạt động toàn Hội đạt hơn 2.700 tỷ đồng, góp phần giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.

Phản hồi

Các tin/bài khác