Đại hội thi đua yêu nước giai đoạn 2011-2015 của Ủy ban Dân tộc

(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng kêu gọi đồng bào các dân tộc tiếp tục phát huy các phong trào thi đua, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Đại hội thi đua yêu nước giai đoạn 2011-2015 của Ủy ban Dân tộc - ảnh 1
Quang cảnh Đại hội (Ảnh: Ngọc Thạch/vov.vn)

Đại hội thi đua yêu nước giai đoạn 2011-2015 của Ủy ban Dân tộc diễn ra sáng nay, tại Hà Nội.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng kêu gọi đồng bào các dân tộc tiếp tục phát huy các phong trào thi đua, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; đoàn kết trong cộng đồng để cải thiện và nâng cao cuộc sống về vật chất và tinh thần. 

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: “Đây là những điển hình tiên tiến rất tốt. Chúng ta phải nhân rộng và phát triển những điển hình này để tổ chức thành những phong trào thi đua. Vì là Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, các lãnh đạo ủy ban dân tộc vừa tham mưu vừa quản lý, nên đội ngũ làm công tác dân tộc từ trung ương đến địa phương phải là lực lượng tham mưu tin cậy của Đảng, phải là đội ngũ quản lý sắc bén của nhà nước, để làm cho các phong trào thi đua của đồng bào dân tộc thiểu số chuyển động tích cực. Từ đó đem lại lợi ích cho đồng bào vì cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc của đồng bào dân tộc thiểu số mà hành động”.

5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước được các tập thể, cá nhân của Ủy ban dân tộc và đồng bào các dân tộc thiểu số tích cực hưởng ứng, thi đua. Các phong trào thi đua đã tạo ra bầu không khí sôi nổi góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, hiệu quả các chương trình, chính sách đến đồng bào vùng dân tộc và miền núi. Trong giai đoạn 2011-2015 đã đưa các chính sách dân tộc vào cuộc sống, làm thay đổi diện mạo vùng dân tộc và miền núi, trên 98% xã có đường ô tô đến trung tâm xã; gần 100 số xã và 95% số thôn có điện lưới quốc gia.

Tại Đại hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã trao Huân chương Độc lập cho Ủy ban dân tộc.

Cũng sáng nay, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2010 – 2015.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác