Đại hội thi đua yêu nước ngành Tuyên giáo

(VOV5) - Phát biểu tại Đại hội thi đua yêu nước ngành Tuyên giáo giai đoạn 2015-2020, diễn ra ngày 25/11 tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư Lê Hồng Anh nhấn mạnh với trách nhiệm nặng nề nhưng rất vẻ vang, ngành Tuyên giáo trong giai đoạn mới cần tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực chủ động góp phần đưa Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng vào cuộc sống.


Đại hội thi đua yêu nước ngành Tuyên giáo  - ảnh 1
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ trao cờ thi đua của Chính Phủ cho lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh minh hoạ)


Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4  khóa 11 về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên giáo trong thời gian tới, ông Lê Hồng Anh đề nghị: “Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo, tích cực tham gia nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, luận giải các vấn đề quan trọng đang đặt ra từ thực tiễn của nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngành Tuyên giáo cần tham gia tích cực và chủ động hơn nữa công tác xây dựng Đảng trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức văn hóa, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, chống suy thoái về đạo đức chính trị, lối sống trong cán bộ đảng viên”.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ông Lê Hồng Anh đã trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Ban Tuyên giáo Trung ương.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác