Đoàn cấp cao Đảng- Nhà nước Việt Nam viếng Nguyên Thủ tướng Lào Sisavat Keobounphanh

(VOV5) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn và lời chia buồn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước, Nhân dân Lào và gia quyến ông Sisavath Keobounphanh.

Được tin Đại tướng Sisavath Keobounphanh, nguyên Thủ tướng Chính phủ, nguyên Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước, ngày 12/5 từ trần, chiều 13/5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam sang dự Quốc tang ông Sisavath Keobounphanh.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn và lời chia buồn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước, Nhân dân Lào và gia quyến ông Sisavath Keobounphanh.

 Đoàn cấp cao Đảng- Nhà nước Việt Nam viếng Nguyên Thủ tướng Lào Sisavat Keobounphanh - ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Việt Nam đến viếng Đại tướng Sisavath Keobounphanh. Ảnh TTXVN

Sau lễ viếng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi sổ tang Nguyên Thủ tướng Sisavath Keobounphanh. Thủ tướng viết: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Sisavat Keobounphanh… nhà lãnh đạo xuất sắc, người con ưu túcủa nhân dân Lào, người chiến sĩ cách mạng kiên cường, suốt đời hy sinh, phấn đấu vì độc lập dân tộc, tự do hạnh phúc của nhân dân và sự phát triển phồn vinh của đất nước Lào anh em, và là người bạn lớn của nhân dân Việt Nam. Đồng chí Sisavat Keobounpphanh mất đi là tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước, Nhân dân Lào anh em và gia quyến. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam mất đi ngươi bạn lớn, người đồng chí anh em thủy chung vô cùng thân thiết.”  

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến chào và tiếp kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Buonnhang Vorachith và Thủ tướng Chính phủ Lào Thoongloun Sisulith.

Tại cuộc gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Buonnhang Vorachith, hai bên nhất trí trước tình hình thế giới, khu vực đang có nhiều biến động khó lường như hiện nay, Việt Nam và Lào sẽ luôn sát cánh, ủng hộ và hỗ trợ nhau hết sức mình trên cơ sở tình hữu nghị vĩ đại và sự gắn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai dân tộc. 

Tại cuộc gặp người đồng cấp Lào Thoongloun Sisulith, hai Thủ tướng nhất trí tiếp tục phối hợp đôn đốc triển khai hiệu quả kết quả Kỳ họp lần thứ 42 Ủy ban liên Chính phủ hai nước. Thủ tướng Lào khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an LHQ nhiệm kỳ 2020-2021, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong các vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác