Đoàn Tổng thống Argentina thăm và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh

(VOV5)- Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, tối 19/1, tại thành phố Hồ Chí Minh, Tổng thống Cộng hòa Argentina Cristina Elisabet Fernandez de Kirchner cùng đoàn đại biểu cấp cao có buổi làm việc với lãnh đạo thành phố  Hồ Chí Minh, do Chủ tịch UBND thành phố Lê Hoàng Quân chủ trì.

Đoàn Tổng thống Argentina thăm và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh - ảnh 1
Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân trò chuyện với Tổng thống Argentina. (Nguồn: NLĐ)


Tại buổi tiếp, Chủ tịch Lê Hoàng Quân khẳng định chuyến thăm lần này của Tổng thống Argentina Cristina Elisabet Fernandez de Kirchner mở đầu cho các hoạt động kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Argentina và Việt Nam, mở ra một thời kỳ hợp tác mới giữa hai nước.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng thống Argentina Cristina Elisabet Fernandez de Kirchner cho rằng: tuy cách xa về khoảng cách địa lý nhưng với sự phát triển của khoa học công nghệ sẽ giúp hai nước có thể xích lại gần nhau hơn, quan hệ kinh tế giữa hai nước sẽ phát triển và ngày càng tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác về nhiều mặt. Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đầu tiên được Tổng thống Argentina bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 18 đến 21/1.

Đến tham quan Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi, Tổng thống Cristina Elisabet Fernandez de Kirchnercho biết: «Chuyến thăm đến địa đạo Củ Chi thật tuyệt vời. Tôi đã đi vào trong địa đạo và phát hiện ra sự cố gắng của người dân Việt Nam để chiến đấu và giành được độc lập tự do cao cả như thế nào. Tôi xin thay mặt cho nhân dân và Chính phủ Argentina được dến thăm nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Hai nước chúng ta đều có nền kinh tế đang phát triển, tôi tin tưởng chắc chắn với sự hợp tác chặt chẽ rằng chúng ta sẽ xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, cải thiện xã hội cũng như đời sống của người dân. »

Phản hồi

Các tin/bài khác