Đối thoại An ninh Hàng hải Ấn Độ - Việt Nam lần thứ 3

(VOV5) - Đối thoại An ninh Hàng hải Ấn Độ - Việt Nam lần thứ 3 được tổ chức vào ngày 31/5 tại New Delhi. 

Đoàn Ấn Độ do bà Muanpuii Saiawi, Vụ trưởng (phụ trách Giải trừ quân bị & An ninh Quốc tế), Bộ Ngoại giao dẫn đầu và đoàn Việt Nam do Đại sứ Trịnh Đức Hải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia làm trưởng đoàn. 

Đối thoại An ninh Hàng hải Ấn Độ - Việt Nam lần thứ 3 - ảnh 1Các đại biểu tham dự Đối thoại. - Ảnh: Bộ Ngoại giao Ấn Độ

Tại cuộc đối thoại, hai bên trao đổi về các biện pháp duy trì môi trường hàng hải an toàn, thuận lợi cho tăng trưởng toàn diện và thịnh vượng toàn cầu. Việt Nam và Ấn Độ cam kết tăng cường hơn nữa các nỗ lực chung và các khuôn khổ hiện có trong các lĩnh vực như nghiên cứu khoa học biển, Hỗ trợ Nhân đạo và Cứu trợ Thiên tai (HADR), kết nối hàng hải và an ninh hàng hải, bao gồm hợp tác Hải quân và Cảnh sát biển, thực thi pháp luật hàng hải và xây dựng năng lực.

Đối thoại An ninh Hàng hải Ấn Độ - Việt Nam lần thứ 3 - ảnh 2Quang cảnh buổi làm việc - Ảnh nguồn:Bộ Ngoại giao Ấn Độ

Cơ chế Đối thoại An ninh Hàng hải Việt Nam - Ấn Độ được khởi đầu bằng cuộc họp tại Hà Nội tháng 3/2019.      

Đối thoại An ninh Hàng hải Ấn Độ - Việt Nam lần thứ 3 - ảnh 3Hai trưởng đoàn tại buổi Đối thoại - Ảnh nguồn:Bộ Ngoại giao Ấn Độ

Cuộc đối thoại lần 2 được tổ chức theo hình thức trực tuyến tháng 4/2021.  Trung tuần tháng 5 vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi có cuộc gặp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền Kinh tế công nghiệp phát triển (G7) tại Hiroshima, Nhật Bản, và cùng bàn thảo các khía cạnh khác nhau của mối quan hệ đối tác truyền thống giữa hai nước, trong đó có thương mại, công nghệ, năng lượng, an ninh, quốc phòng.       

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác