Gala nghệ thuật chào mừng 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Bỉ

(VOV5) - Tối 13/11, tại Brussels, Bỉ, diễn ra đêm gala nghệ thuật chào mừng 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Bỉ. Đêm gala giới thiệu với các vị khách Bỉ và quốc tế một chương trình nghệ thuật dân tộc cổ truyền đặc sắc của Việt Nam cùng các tiết mục biểu diễn của các nhạc cụ độc đáo như đàn thập lục, đàn tranh, đàn tơ-rưng, đàn krông pút.

Gala nghệ thuật chào mừng 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Bỉ  - ảnh 1
Một tiết mục tại chương trình. (Ảnh: Vietnam+)

Nhân dịp này, Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ và Luxembourg đã giới thiệu bộ tem đặc biệt về quan hệ ngoại giao Việt Nam-Bỉ. Bộ tem gồm 4 mẫu, trong đó một mẫu do phía Bỉ thiết kế. Ba mẫu còn lại do phía Việt Nam thiết kế, trong đó hai mẫu là hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Didiers Reyders nêu bật kết quả tốt đẹp của kỳ họp Ủy ban hỗn hợp Việt Nam-Bỉ về hợp tác kinh tế lần thứ hai diễn ra trung tuần tháng 10 vừa qua tại Hà Nội. Ông nhấn mạnh hai bên đã xác định nhiều lĩnh vực hợp tác trong thời gian tới gồm công nghệ cao, công nghệ xanh, dịch vụ hậu cần và cảng biển.

Tuần Việt Nam tại Bỉ gồm nhiều hoạt động như triển lãm cổ vật, triển lãm tranh, tọa đàm về hợp tác đầu tư giữa Việt Nam và Bỉ, quảng bá điện ảnh Việt Nam, biểu diễn nghệ thuật truyền thống và giới thiệu ẩm thực của người Việt./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác