Giải quyết dứt điểm những vụ việc tồn đọng, kéo dài trên phạm vi toàn quốc

(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội đề nghị chuẩn bị các phương án tổ chức kỳ họp thứ 2, đổi mới quy chế, nội dung kỳ họp.
Giải quyết dứt điểm những vụ việc tồn đọng, kéo dài trên phạm vi toàn quốc - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp - Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chiều 18/8, tại Hà Nội, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về báo cáo tình hình giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri; kết quả tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội.

Cũng trong chiều 18/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết ban hành Quy chế làm việc mẫu của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội. Nội dung Nghị quyết quy định khung về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn, nguyên tắc hoạt động, chế độ trách nhiệm, lề lối làm việc, mối quan hệ công tác và trình tự xử lý công việc của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.

Phát biểu kết luận phiên họp lần thứ 2, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các cơ quan của Quốc hội nghiêm túc chuẩn bị các nội dung kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV, để trình Quốc hội. Trước diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19, Chủ tịch Quốc hội đề nghị chuẩn bị các phương án tổ chức kỳ họp thứ 2, đổi mới quy chế, nội dung kỳ họp theo hướng kỳ họp Quốc hội sau phải tốt hơn kỳ họp trước. Tiết kiệm tối đa thời gian họp nhưng vẫn đảm bảo chất lượng nội dung kỳ họp.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác