Giám sát không làm cản trở hoạt động của các cơ quan, tổ chức

(VOV5) - Thực hiện giám sát không chồng chéo, không làm cản trở hoạt động của các cơ quan, tổ chức.


Đó là ý kiến của nhiều thành viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trong phiên họp sáng nay khi thẩm tra dự thảo Nghị quyết liên tịch quy định chi tiết Điều 27 và Điều 34 của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về hình thức giám sát và phản biện xã hội. 


Thường trực Ủy ban Pháp luật cho rằng để bảo đảm việc xây dựng Nghị quyết có tính khả thi, chất lượng thì cần xác định rõ phạm vi điều chỉnh của dự thảo Nghị quyết. Theo đó, Nghị quyết này quy định trình tự, thủ tục tổ chức thực hiện các hình thức giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc các cấp. Đồng thời, cần cụ thể hóa các nguyên tắc giám sát, phản biện xã hội được quy định trong Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội phải được quy định theo hướng không chồng chéo, trùng lắp, không thể một vụ việc có nhiều cơ quan, tổ chức cùng thực hiện trong cùng một thời gian, một địa bàn nhất định.

Theo nhiều đại biểu, việc thực hiện giám sát phải công khai, minh bạch, không làm cản trở hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Đối với phản biện xã hội, cần thực hiện dân chủ, công khai, tôn trọng các ý kiến khác nhau. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác