Hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bên lề IPU-138

(VOV5) -Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân có buổi gặp gỡ và làm việc với Chủ tịch Liên minh Nghị viện thế giới, bà Gabriela Cuevas Barron.

Trong khuôn khổ chuyến công du tham dự Đại hội đồng lần thứ 138 Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-138) và các hội nghị liên quan, chiều 24/3 (theo giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân có buổi gặp gỡ và làm việc với Chủ tịch Liên minh Nghị viện thế giới, bà Gabriela Cuevas Barron, tại Trụ sở của IPU tại Geneva.

Hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bên lề IPU-138 - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Liên minh Nghị viện thế giới, bà Gabriela Cuevas Barron tại Trụ sở của IPU tại Geneva. -Ảnh VOV 

Tại cuộc gặp gỡ và làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá phát biểu của Chủ tịch IPU tại Lễ Khai mạc APPF-26 đã nêu bật thông điệp mạnh mẽ về vai trò của các nghị sỹ, phương châm hoạt động của IPU biến lời nói thành hành động, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngoại giao nghị viện trên thế giới.

Với tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tin tưởng rằng, bàGabriela Cuevas Barron cũng như Liên minh Nghị viện thế giới sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ các Nghị viện thành viên, trong đó có Quốc hội Việt Nam để thực hiện các hoạt động nhằm thúc đẩy các cam kết vì Mục tiêu phát triển bền vững.

Cũng trong chiều 24/3, (theo giờ địa phương), bên lề Đại hội đồng IPU- 138, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân có cuộc tiếp Chủ tịch Hạ viện Bambang Soesatyo và Đoàn đại biểu Indonesia. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Indonesia không chỉ thúc đẩy quan hệ song phương phát triển mạnh mẽ, phục vụ lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước, mà còn đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực, nâng cao hơn nữa sự gắn kết giữa các thành viên trong Cộng đồng ASEAN.

Để tăng cường hợp tác trên lĩnh vực tiềm năng và lợi thế như hợp tác biển, đại dương và nghề cá, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Indonesia quan tâm thúc đẩy cơ quan hữu quan tích cực tìm kiếm giải pháp nhằm sớm kết thúc đàm phán phân định vùng đặc quyền kinh tế giữa hai nước, sớm ký Bản Ghi nhớ về hợp tác Thủy sản và nghề cá, thiết lập đường dây nóng chống đánh bắt cá bất hợp pháp. Về hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Indonesia trong thời gian qua luôn duy trì và phát triển tốt đẹp trên cả khuôn khổ song phương và đa phương.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác