Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - Triều Tiên tăng cường hợp tác

(VOV5) - Bà Nguyễn Thị Thu Hà mong muốn sự hợp tác giữa hai Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Phụ nữ Xã hội Chủ nghĩa Triều Tiên, sẽ phát triển tốt hơn trong thời gian tới.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - Triều Tiên tăng cường hợp tác - ảnh 1

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam hội đàm với Đoàn đại biểu Hội Phụ nữ Xã hội chủ nghĩa Triều Tiên - Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Ngày 5/11, tại Hà Nội, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà hội đàm với Chủ tịch Hội Phụ nữ Xã hội Chủ nghĩa Triều Tiên Jang Chun Sil, về những hoạt động trong công tác phụ nữ, cũng như khẳng định mối quan hệ truyền thống giữa hai bên. 

Phát biểu tại hội đàm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh về mối quan hệ truyền thống nhiều năm qua giữa hai dân tộc Việt Nam – CHDCND Triều Tiên và mong muốn sự hợp tác giữa hai Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Phụ nữ Xã hội Chủ nghĩa Triều Tiên sẽ phát triển tốt hơn trong thời gian tới, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm về công tác phụ nữ, giáo dục tư tưởng chính trị; các hoạt động khác trong tổ chức bộ máy cán bộ, công tác hỗ trợ phụ nữ...

Về phần mình, Chủ tịch Hội Phụ nữ Xã hội Chủ nghĩa Triều Tiên Jang Chun Sil mong muốn trong tương lai, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và  Hội Phụ nữ Xã hội Chủ nghĩa Triều Tiên sẽ tiếp tục duy trì, trao đổi thông tin về hoạt động của nhau; chia sẻ thông tin về sự phát triển, phong trào phụ nữ, tăng cường hợp tác giữa hai bên trong đó có phát triển du lịch.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác