Hội nghị quan chức cao cấp lần thứ tám Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa các nước ASEAN

(VOV5) -Đây là lần thứ 2 Bộ Công an đăng cai tổ chức Hội nghị tại Việt Nam.

Sáng 26/4, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị quan chức cao cấp lần thứ tám Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa các nước ASEAN.

Đây là lần thứ 2 Bộ Công an đăng cai tổ chức Hội nghị tại Việt Nam và là lần đầu tiên Hội nghị được tổ chức kể từ sau khi Cộng đồng ASEAN chính thức được thành lập (31/12/2015). 

Hội nghị quan chức cao cấp lần thứ tám Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa các nước ASEAN - ảnh 1Đại diện các nước tham dự Hội nghị quan chức cao cấp lần thứ 8 về Hiệp định Tương trợ Tư pháp về Hình sự giữa các nước ASEAN- Ảnh ANTĐ

Diễn ra trong hai ngày, các đại biểu dự Hội nghị nghe báo cáo của 10 quốc gia ASEAN về kết quả thực hiện Hiệp định từ sau Hội nghị lần thứ 7 (năm 2014); thảo luận về việc nâng cao vai trò của các Cơ quan Trung ương và tăng cường việc thực thi Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa các nước thành viên ASEAN; vấn đề liên quan đến phê chuẩn và thực thi Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa các nước thành viên ASEAN. Hội nghị cũng thảo luận về việc nâng cấp Hiệp định thành văn kiện chính thức của ASEAN; xem xét đề nghị gia nhập Hiệp định của Cộng hòa Kazakhstan; thời gian và địa điểm tổ chức Hội nghị lần thứ 9. 

Việc Bộ Công an Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị lần thứ tám khẳng định thiện chí của Việt Nam hợp tác với các quốc gia ASEAN trong hoạt động tương trợ tư pháp về hình sự, tăng cường hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trong khu vực; khẳng định chủ trương Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác