Hội nghị toàn quốc về một số công tác đối với đạo Tin lành

(VOV5)- Sáng nay tại Hà Nội, Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về một số công tác đối với đạo Tin lành giai đoạn 2005-2015.

Phát biểu tại hội nghị, uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ để thực hiện tốt chủ trương công tác đối với đạo Tin lành trong tình hình mới, quá trình đề xuất giải pháp và thực hiện công tác đối với đạo Tin lành cần phải xem xét kỹ lưỡng các mối quan hệ của đạo Tin lành đối với các vấn đề dân tộc, chính trị, an ninh, kinh tế, văn hóa và đối ngoại.

Hội nghị toàn quốc về một số công tác đối với đạo Tin lành  - ảnh 1
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Ban Tôn giáo Chính phủ. Ảnh: VGP/Lê Sơn


Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình chủ trương xuyên suốt của Trung ương đối với đạo Tin lành là tôn trọng niềm tin và nhu cầu sinh hoạt tôn giáo chính đáng của những người theo đạo Tin lành, công nhận hoạt động tôn giáo thuần tuý của đạo Tin lành, đồng thời đấu tranh và nghiêm trị đối với những hành vi lợi dụng đạo Tin lành chống phá cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân: “Mười năm thực hiện Chỉ thị số 01, chúng ta đã thực hiện được một bước rất căn bản trong công tác đối với đạo Tin lành, đem lại nhiều kết quả tốt. Chỉ thị số  không những nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với đạo Tin lành mà còn góp phần quan trọng trong công tác đấu tranh chống địch lợi dụng đạo Tin lành và công tác đối ngoại, giúp cộng đồng thế giới hiểu rõ hơn chính sách tự do tôn giáo ở nước ta”.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng Huân chương Lao động hạng 3 cho Ban Tôn giáo Chính phủ; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đối với công tác đạo Tin lành.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác